Hậu Giang thưởng nóng cho các VĐV đạt huy chương tại SEA Games 31

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quyết định thưởng thêm cho mỗi huy chương vàng (HCV) là 100 triệu đồng và HCB là 50 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tỉnh Hậu Giang đã đạt thành tích tại SEA Games 31.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã biểu dương ghi nhận và thưởng nóng cho các VĐV của tỉnh đạt huy chương tại SEA Games 31. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã biểu dương ghi nhận và thưởng nóng cho các VĐV của tỉnh đạt huy chương tại SEA Games 31. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Cụ thể, tại SEA Games 31, Hậu Giang có bảy VĐV tham dự ở bốn môn thi đấu và đạt được ba HCV và một HCB.

Đó là Phạm Thị Diễm (HCV môn điền kinh, nội dung nhảy cao), Nguyễn Tường Vy (HCV môn Judo, nội dung Katame no Kata), Trần Lê Lan Anh - Thái Thị Hồng Thoa (HCV môn bi sắt, nội dung đôi nữ) và Trần Lê Thanh Thảo (HCB môn bi sắt, nội dung bộ ba nữ).

Với những thành tích đạt được tại SEA Games 31, ngoài mức thưởng theo quy định (HCV là 45 triệu đồng, HCB là 25 triệu đồng), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng đột xuất cho mỗi HCV thêm 100 triệu đồng và mỗi HCB thêm 50 triệu đồng.

Riêng đối với HLV bộ môn có VĐV nhận HCV sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng và HCB là 10 triệu đồng. Ngoài ra, các VĐV không đạt thành tích, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thưởng khuyến khích 20 triệu đồng để động viên tinh thần.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của các VĐV. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực tập luyện nghiêm túc và quyết tâm thi đấu vì màu cờ, sắc áo của các VĐV tại SEA Games 31.

Để tiếp tục phát triển hơn nữa những kết quả đạt được, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực nhiều hơn đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Trong đó, ngành VH-TT và Du lịch khẩn trương xây dựng Đề án phát triển “Thể thao thành tích cao” tỉnh Hậu Giang. Cạnh đó, tham mưu cho tỉnh có lộ trình đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đủ điều kiện đăng cai các hoạt động văn hóa, thể thao mang tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tại SEA Games 31, Hậu Giang có bảy VĐV tham dự ở bốn môn thi đấu và đạt được ba HCV và một HCB. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Tại SEA Games 31, Hậu Giang có bảy VĐV tham dự ở bốn môn thi đấu và đạt được ba HCV và một HCB. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành VH-TT và Du lịch đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội phát triển thể dục, thể thao, quan tâm công tác đào tạo tài năng, nâng cao thành tích, phát triển các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.