Hậu Giang ra mắt chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt

(PLO)- Mua sắm trong chợ 4.0, tiểu thương và người mua thực hiện mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, tại chợ Vị Thanh, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra mắt mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, mô hình chợ 4.0 nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán, thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ. Qua đó, tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Vị Thanh (TP Vị Thanh). Ảnh: TP

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Vị Thanh (TP Vị Thanh). Ảnh: TP

Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và người mua thực hiện mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Thống kê, hiện có khoảng 126 hộ tiểu thương ở chợ Vị Thanh đã cài đặt ví điện tử và điểm thanh toán. Sở Công thương tỉnh cũng đã đề nghị Ban Quản lý chợ nghiên cứu thu phí dịch vụ chợ không dùng tiền mặt để tiểu thương quen dần với việc thanh toán không dùng tiền mặt.

“Để thực hiện chuyển đổi số theo mô hình chợ 4.0, hơn hai tháng qua, Sở đã phối hợp hợp với các ngành, Ban quản lý chợ tổ chức tuyên truyền cho các hộ tiểu thương và người dân đi chợ về chủ trương này. Kỳ vọng rằng mô hình chợ 4.0 sẽ mang đến môi trường số hóa tài chính đơn giản, an toàn, tiện lợi và phù hợp với mọi người dân. Từ đó, dần xóa bỏ những giới hạn và mang đến tiện ích trong giao dịch thanh toán” - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cũng cho biết thời gian tới Sở sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này tại một số chợ trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho tiểu thương và người dân đi chợ quen dần với thanh toán không dùng tiền mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.