Hậu Giang đang xác minh video đánh nhau được cho là học sinh THCS

(PLO)- Một tài khoản Facebook đã đăng tải hai đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nữ thiếu niên đánh tới tấp một em khác với dòng trạng thái: “Học sinh trường THCS Vị Đông dữ quá nè”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 7-9, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) cho biết đã cử một phó phòng đến trường THCS Vị Đông để xác minh vụ việc nhóm nữ thiếu niên đánh nhau được cho là học sinh của trường này.

“Sau khi nghe Hiệu trưởng báo, sáng nay tôi đã cử phó phòng phụ trách khối THCS xuống trường để xác minh. Song song đó, một tổ công tác của trường cũng đã đến nhà em học sinh để làm việc với phụ huynh nắm tình hình vụ việc. Khi các tổ công tác về báo lại tôi sẽ báo cáo với Sở và thông tin báo chí” - ông Hải cho biết thêm.

Trước đó, ngày 6-9, một tài khoản Facebook đăng tải hai đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nữ thiếu niên đánh một em khác với dòng trạng thái: “Học sinh trường THCS Vị Đông dữ quá nè”.

Theo đoạn video, một nhóm nữ thiếu niên đứng vây quanh một em khác, sau đó khoảng 3-4 em đánh tới tấp nạn nhân, thậm chí, khi người bị đánh té nằm trên đường, nhóm kia vẫn không dừng tay.

Trong video, có cảnh một người trong nhóm nữ thiếu niên còn đưa nón bảo hiểm cho người chuẩn bị đánh, nhưng người này không cầm đánh mà chỉ đánh bằng tay. Trong lúc bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Mở đầu cho vụ đánh nhau, có giọng nói: “Mần lẹ coi” và kết thúc video có âm thanh: “Xong rồi, về”.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trong những ngày đầu của năm học 2023-2024, trên một con đường giao thông nông thôn, bên ngoài khuôn viên trường.

Cũng tại huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang), hồi tháng 3-2022, đã xảy ra vụ một nữ sinh trường THCS Vĩnh Thuận Tây bị hai bạn đánhvì... nhìn thiếu thân thiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.