Hậu Giang: Chưa nghe phản ánh về nội dung SGK Cánh diều

(PLO)- Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang khẳng định đến nay chưa nghe giáo viên hay cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn phản ánh về nội dung của  sách giáo khoa Cánh diều.

Ngày 21-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10-2020. Tại đây, bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc GD&ĐT tỉnh thông tin một số vấn đề liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Liên quan đến việc nội dung trong bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 Cánh diều mà vừa qua dư luận xã hội cho rằng có nhiều “sạn”, bà Ánh cho hay những việc này ngành giáo dục chỉ biết thông qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Qua thực tế triển khai ở địa phương, Sở chưa nghe giáo viên hay cán bộ ngành phản ánh gì.

“Qua dự giờ, thăm lớp, qua khảo sát nắm bắt, đến thời điểm này trong đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 và trong cán bộ quản lý chúng tôi chưa nghe thông tin phản ánh gì về chương trình cũng như nội dung của SGK, bởi vì chúng ta mới triển khai có một tháng thôi” – bà Ánh thông tin thêm.

Đại biểu dự Hội nghị quan tâm đến tính kế thừa của SGK trong tình trạng mỗi trường một bộ sách như hiện nay. Ảnh: CHÂU ANH

Đại biểu cũng muốn biết quan điểm của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang như thế nào trước dư luận xã hội về "sạn" trong bộ SGK Cánh diều. Ảnh: CHÂU ANH

Đại biểu tham dự hội nghị cũng băn khoăn về việc mỗi nơi một bộ sách như hiện nay thì làm thế nào để đảm bảo tính kế thừa.

Về vấn đề này, bà Ánh khẳng định sau hơn một tháng triển khai chưa nghe báo cáo từ cơ sở. Riêng về việc kế thừa, bà cho hay Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh năm sau sẽ chọn sách nào có mang tính kế thừa, tránh hoang phí.

“Hiện chúng tôi đang dự giờ, thăm lớp, đồng thời sẽ tổ chức hộ nghị, hội thảo nghe góp ý, đánh giá của giáo viên về SGK để cái nào không phù hợp thì điều chỉnh. Như đã nói, chương trình phổ thông là mở, SGK là mở, vì vậy giáo viên có quyền chủ động lựa chọn nội dung dạy, hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Như vậy, những gì chưa phù hợp sẽ được chúng tôi tiếp thu để làm sao điều chỉnh cho phù hợp, còn cái gì đã dạy qua thì đợi điều chỉnh thôi” – bà Ánh trả lời.

Bà Ánh cũng thông tin thêm, nếu ai có vấn đề thắc mắc hay góp ý có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT.

Sáng cùng ngày, PV đã gọi vào hotline 0919.114.155 đăng trên website của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên không ai bắt máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.