Hậu Giang: 2 thí sinh không dự thi tốt nghiệp do bị tai nạn giao thông

(PLO)- Hậu Giang ghi nhận có ba trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông, trong đó, có hai trường hợp nặng phải nhập viện điều trị, một trường hợp vẫn có thể đến tham gia thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, cùng với cả nước, hơn 6.900 thí sinh tỉnh Hậu Giang bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ngành giáo dục tỉnh đã bố trí 20 điểm thi, với tổng số 304 phòng thi, mỗi điểm thi đảm bảo ít nhất hai phòng thi dự phòng. Tổng số nhân sự tham gia công tác coi thi, đảm bảo cho kỳ thi khoảng 1.060 người.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Hậu Giang có hơn 6.900 thí sinh. Ảnh: BẢO BẢO

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Hậu Giang có hơn 6.900 thí sinh. Ảnh: BẢO BẢO

Trong buổi thi sáng nay, trên đường từ nhà đến điểm thi Trường THPT Cây Dương, một thí sinh ngụ huyện Phụng Hiệp không may bị tai nạn xe, chấn thương nặng; phải chuyển đến Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy để điều trị nên không thể tham gia thi.

Trước đó, chiều 27-6, sau khi làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Tân Phú, một thí sinh ở thị xã Long Mỹ đi việc riêng và không may bị tai nạn giao thông, nên sáng nay cũng không thể tham gia thi tốt nghiệp.

Còn tại huyện Châu Thành A, một thí sinh của điểm thi Trường THPT Châu Thành A cũng không may gặp tai nạn một ngày trước khi thi. Sau khi băng bó tay trái, sáng nay, em này được các lực lượng hỗ trợ vào phòng thi, em tự làm bài, không nhờ viết hộ.

Thông tin với báo chí, Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết đối với các trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông, không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp sẽ được xem xét đặc cách tốt nghiệp. Nhưng phải có giấy chứng nhận của bệnh viện, đồng thời, học lực và hạnh kiểm phải đạt từ loại khá trở lên.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đơn vị có nhiều điểm thi nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là huyện Phụng Hiệp, với bốn điểm thi.

Kế đó là TP Vị Thanh và huyện Châu Thành A, mỗi địa phương có ba điểm thi. Năm huyện, thị xã, TP còn lại mỗi địa phương có hai điểm thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.