Hát karaoke gây ồn sau 22 giờ bị phạt đến 2 triệu đồng

(PLO)- Cho tôi hỏi, hiện nay mức phạt hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn sau 22 giờ là bao nhiêu? Mức phạt của năm 2022 có khác gì so với năm 2021?
 Video: Hát karaoke gây ồn sau 22 giờ bị phạt đến 2 triệu đồng

Sau một thời gian TP.HCM nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 thì những người trong xóm của tôi lại tổ chức hát karaoke in ỏi.

Có những hôm họ hát đến hơn 22 giờ rất ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh.

Cho tôi hỏi, hiện nay mức phạt hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn sau 22 giờ là bao nhiêu? Mức phạt của năm 2022 có khác gì so với năm 2021?

Bạn đọc Thanh Hà, TP.HCM

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM  trả lời: Theo Điều 8 Nghị định 144/2021 quy định đối với trường hợp gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mức phạt trên cũng áp dụng đối với trường hợp không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung; Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, trường hợp dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền thì mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Khi vi phạm các hành vi trên thì ngoài việc bị phạt tiền người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Lưu ý, nếu người vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần mức phạt nêu trên.

Trước đây, theo Nghị định 167/2013 thì với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân; phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức.

Còn hiện niện nay, mức phạt hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn sau 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với với cá nhân. Đối với tổ chức thì mức phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Như vậy, mức phạt cho hành vi này hiện nay đã tăng khá nhiều so với từ năm 2021 trở về trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.