Hát karaoke gây ồn ngày tết: Chính quyền đang tích cực xử lý

(PLO)- Tình trạng hát karaoke gây ồn những ngày giáp tết vẫn còn diễn ra, địa phương đang tích cực xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM có nhận được thông tin của một số bạn đọc phản ánh tình trạng hát karaoke đã bắt đầu xuất hiện trở lại gây ồn ở một số nơi trên địa bàn TP.HCM. Theo một số bạn đọc cho biết, việc hát karaoke gây ồn năm nay tuy ít hơn những năm trước nhưng vẫn còn và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Khổ với tiếng ồn từ loa karaoke

Theo ghi nhận của PV, trên đường Lê Văn Sỹ thuộc phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM vừa qua xuất hiện một vài trường hợp tổ chức tiệc tất niên hát karaoke gây tiếng ồn lớn. Dù được gia đình tổ chức phía bên trong nhà nhưng khi đi từ ngoài đường Lê Văn Sỹ là có thể nghe thấy tiếng hát phát ra từ âm thanh rất lớn.

Dịp Tết Nguyên đán là lúc cao điểm của tình trạng hát karaoke ngoài trời. Ảnh: HUỲNH THƠ

Dịp Tết Nguyên đán là lúc cao điểm của tình trạng hát karaoke ngoài trời. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ tại quận Gò Vấp) cho biết nhà chị ở tầng ba tại một chung cư và chị đã sống tại đây được nhiều năm nay. Khu chị ở rất yên tĩnh nhưng cứ đến những ngày giáp tết lại thì có một số người dân tổ chức hát karaoke gây ồn ào. Những ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng có hộ ở dưới đất hát karaoke, mở nhạc thật to ảnh hưởng đến những người xung quanh.

“Ngày nào gia đình tôi ai cũng bị mệt mỏi với những tiếng ồn từ dưới vọng lên. Đi làm cả ngày rất mệt mỏi không được nghỉ ngơi phải nghe tiếng karaoke như tra tấn thì thật khủng khiếp. Con tôi tối đi học về không tài nào học hành vô được vì họ hát karaoke quá ồn ào. Vì ở chung cư trên cao nên tôi không thể xác định hộ nào tổ chức karaoke để phản ánh lên phường nhờ xử lý nên tôi đành chịu trận mấy ngày nay”- chị Thúy bức xúc.

Chị Lê Hân, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết: Nói chung việc hát karaoke ngoài trời trong thời buổi này là điều khó tránh khỏi nhưng hàng xóm với nhau mình cũng thông cảm vì nhà người ta có tiệc tùng gì đó mới hát chứ không phải hát mỗi ngày. Ở đây đa số là hộ gia đình sinh sống nên mọi người cũng nhận thức được, sợ ảnh hưởng đến người khác.

“Gần đây do Tết cận kề nên một số hộ tổ chức tiệc cuối năm cũng hay hát lắm, như mới ngày hôm qua khoảng 14 giờ chiều cũng có nhưng hát tầm khoảng 2 giờ là họ nghỉ rồi, nói chung chỉ mong là họ đừng hát quá 22 giờ đêm thì thôi”- chị Hân chia sẻ.

Nhắc nhở là chính

Trao đổi với PV, một đại diện UBND phường 5, quận Gò Vấp, cho biết tình hình an ninh trật tự những ngày tết cũng tương đối ổn định. Riêng đối với tình trạng hát karaoke gây ồn ào thì trong dịp tết này phường chưa nhận được phản ánh của người dân.

Cũng theo vị đại diện UBND phường 5, quận Gò Vấp thì để đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày tết, phường đã chỉ đạo công an phường thực hiện việc tuần tra và khi phát hiện hộ nào hát hò ồn ào, ảnh hưởng người dân xung quanh thì nhắc nhở.

Trước đây, ở phường có một số trường hợp người dân ở khu vực nhà trọ khi đi làm về tổ chức hát hò ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, khi nhận được phản ánh của người dân thì khu phố phản ánh lên phường, cán bộ phường xuống kiểm tra nhắc nhở người hát ngưng ngay.

Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Huê, Chủ UBND phường 10, quận Phú Nhuận cho biết: “Tình hình hát karaoke gây ồn trước đây trên địa bàn phường diễn ra thường xuyên, tuy nhiên gần đây do phường phối hợp với công an khu vực siết chặt vấn đề này, thường xuyên kiểm tra nên cũng đã giảm đi nhiều. Thời gian cận Tết chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường ra quân kiểm tra, vì thời điểm này sẽ là thời cơ tốt để tình trạng hát karaoke phát sinh”.

Tây Ninh: Án mạng từ việc nhắc nhở hát karaoke gây ồn

Chỉ vì mâu thuẫn từ việc ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo mà một người bị đâm chết.

Ngày 19-1, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Hoàng Khánh, 24 tuổi, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 15-1, Nguyễn Tấn Hoàng Khánh cùng bạn đến nhà anh LHK (27 tuổi, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành) để nhậu và hát karaoke bằng loa thùng di động, (thường gọi là loa kẹo kéo)..

Lúc này ông NVKh (63 tuổi, là hàng xóm nhà anh K) qua phản ánh chuyện hát karaoke ồn ào, nên mọi người tắt loa không hát nữa.

Tuy nhiên hai bên sau đó xảy ra cự cãi, anh Khải có đến can ngăn ông NVKh về nhà.

Một lúc sau, ông NVKh và một người con trai là cầm dao quay lại nhà K. Thấy hai người mang theo hung khí, anh K ra can ngăn thì bị con trai ông Kh dùng dao chém đứt ngón tay.

Cũng tại đây, ông NVKh cầm cuốc đi đến chỗ Hoàng Khánh ngồi thì bị Khánh lấy cây kéo trên bàn nhậu có sẵn cây kéo đâm trúng cổ ông.

Ông NVKh tử vong sau đó tại bệnh viện.

Gây án xong, Nguyễn Tấn Hoàng Khánh bỏ trốn. Đến 17 giờ ngày 17-1 thì đến Công an thị xã Hòa Thành trình diện, khai nhận hành vi đã thực hiện.

VÕ TÙNG

Mức phạt khi gây ô nhiễm tiếng ồn

Theo Điều 8 Nghị định 144/2021, quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung, đối với trường hợp gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Điều 17 Nghị định 155/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 55/2021), đối với trường hợp hát karaoke gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng. Đối với quy định này, hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt không theo khung giờ quy định. Tuy nhiên, đối với tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật thì phải có thiết bị đo tiếng ồn mới xác định, xử lý được.

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.