Harvard và Yale rớt khỏi top 10 các trường đại học tốt nhất

Theo một bảng xếp hạng đại học vừa được công bố trong tuần này, top 10 trường đại học tốt nhất của Mỹ vắng tên hai "ngôi sao" Harvard và Yale.

10 trường ĐH được xướng danh gồm:

Học viện Công nghệ California

ĐH Colgate

Học viện Công nghệ Massachusset (MIT)

Học viện Công nghệ Rose-Hulman

Trường Carleton

ĐH Washington và Lee

Viện SUNY Maritime

ĐH Clarkson

Trường Manhattan

ĐH Stanford

Bảng xếp hạng do Viện Brookings thực hiện, đo lường từ dữ liệu của các cựu sinh viên, theo 3 tiêu chí: thu nhập, trả nợ vay tín dụng khi đi học và khả năng phát triển nghề nghiêp (thông qua thu nhập).

Viện này đã dùng dữ liệu từ trang LinkedIn (trang mạng tuyển dụng, nghề nghiệp nổi tiếng) và Cục thống kê lao động Mỹ để đo lường khả năng phát triển nghề nghiệp bằng cách tính toán mức tăng hoặc giảm trong phần trăm lương bình quân của cựu sinh viên. Các con số này được so sánh với dự đoán về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp.

Harvard, Yale, Cal Tech, MIT, xếp hạng đại học

Học viện Công nghệ California được xếp hàng đầu về tạo giá trị gia tăng trong nghề nghiệp cho sinh viên

Theo khảo sát, sinh viên của 10 trường top nói trên đã có thu nhập cao hơn nhiều so với ước tính.

Chẳng hạn, người tốt nghiệp Học viện Công nghệ California với 10 năm kinh nghiệm kiếm được nhiều hơn 49% so với dự đoán, với mức trung bình là 126,200 USD. Tốt nghiệp từ Trường Colgate ở New York,có thể kiếm trung bình 126,600 USD mỗi năm.

Xếp hạng đai học là một cách làm khá thông dụng ở Mỹ và một số nước khác, với các tổ chức như U.S. News & World Report's, Time Higher Education,v.v..

Trong khi bảng xếp hạng của U.S. News & World Report's chú trọng tới việc đánh giá nguồn lực sẵn có của các đại học (chất lượng sinh viên, chất lượng đào tạo....) thì Viện Brookings chú trọng ở quá trình đánh giá sau tốt nghiệp, tập trung vào việc tăng giá trị gia tăng mà các trường thực sự cung cấp sinh viên của mình.

Theo Song Nguyên/Vietnamnet(TheoCBS News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.