Hào hứng xem diễn Thủ Khoa Huân tại ngôi trường mang tên ông

(PLO)- Sáng 18-11, tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TP.HCM) diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề mang tên “Hào khí Nguyễn Hữu Huân”.

Chuyên đề do công đoàn trường phối hợp cùng CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ phối hợp tổ chức nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng sống của thanh niên xưa và nay, giúp các em học sinh hiểu được ý nghĩa, bài học sâu sắc của hào khí Nguyễn Hữu Huân - anh hùng dân tộc mà trường vinh dự được mang tên.

Học sinh hào hứng theo dõi buổi sinh hoạt chuyên đề.

Mở đầu chuyên đề, học sinh của trường được nghe diễn giả Hồ Nhựt Quang - Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ khái quát giá trị đạo đức, lý tưởng sống của thanh niên xưa và nay với biết bao anh hùng nghĩa sỹ sẵn sàng hy sinh để đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, trong đó có thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.

Bên cạnh đó là những câu chuyện về ơn nghĩa sinh thành, tôn sư trọng đạo…của người xưa khiến các em học sinh vô cùng thích thú.

Học sinh của trường tập hát cải lương trong chuyên đề "Hào khí Nguyễn Hữu Huân".

Câu chuyện hào khí anh hùng dân tộc càng sôi động và hào hứng khi các em học sinh được xem diễn cải lương với các tác phẩm Hào khí Thủ Khoa Huân, Tiếng súng Cô Giang và đặc biệt hơn khi các em được tham gia biểu diễn trong tác phẩm cải lương Lãnh Binh Thăng kể lại trận đánh bi hùng tại rừng đước Lý Nhơn (Cần Giờ) hồi tháng 5 năm 1866.

“Qua hoạt động này, nhà trường sẽ định hướng thành lập một CLB về cải lương, nhằm giúp các em hiểu và cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn một loại hình sân khấu độc đáo của người Nam bộ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho các em được ôn lại lịch sử và truyền thống đấu tranh giữ nước của cha ông”- Thầy Phạm Phương Bình - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Nghệ sĩ Trung Tín, Tú Quyên trình diễn trích đoạn cải lương về anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân.

TS - NSƯT Hải Phượng cùng các nghệ sĩ tham gia chuyên đề.

Học sinh cùng tham gia vào tiết mục cải lương Lãnh Binh Thăng (tác giả Hồ Nhựt Quang).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.