Hành hạ vật nuôi, có thể bị phạt đến 7 triệu đồng

(PL)- Các hành vi bỏ đói vật nuôi, đâm chém vật nuôi để mua vui... có thể bị xử phạt hành chính 2-7 triệu đồng.

Luật Chăn nuôi 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 với nhiều quy định liên quan đến đối xử nhân đạo với vật nuôi. Kèm theo luật, Bộ NN&PTNT đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo (lần ba) nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực chăn nuôi. 

Tại dự thảo này, các hành vi đối xử không nhân đạo với vật nuôi đã được quy định cụ thể về mức xử phạt.

Bỏ đói vật nuôi sẽ bị phạt

Tại Điều 29 về vi phạm các quy định về hoạt động chăn nuôi của dự thảo nêu rõ: Đối với các trường hợp sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi không phù hợp, gây chấn thương cho vật nuôi; không có biện pháp để giảm đau cho hươu sau khi thực hiện cắt nhung sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm trên.

Điều 29 cũng quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung nếu có một trong các hành vi vi phạm: Không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ; gây đau đớn, đánh đập, hành hạ vật nuôi trước khi giết mổ; không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ.

Đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi như đâm, chém vật nuôi để mua vui; treo, bỏ đói vật nuôi cho đến chết... sẽ bị phạt tiền 5-7 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên nước ta có quy định chế tài cụ thể cho hành vi đối xử không nhân đạo với vật nuôi. Ảnh minh họa: HỮU ĐĂNG

Lý do cần đối xử nhân đạo với vật nuôi

Có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa vào luật quy định chi tiết về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi, từ khâu nuôi nhốt, vận chuyển đến giết mổ.

Trước đó, trong Luật Thú y cũng đã quy định về quy trình giết mổ vật nuôi, tuy nhiên những quy định về tính nhân đạo lại không được quy định chi tiết như Luật Chăn nuôi 2018.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, cho biết quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi là hành lang pháp lý quan trọng để triển khai luật đi vào cuộc sống và thực tiễn sản xuất. 

“Ngoài thị trường trong nước, chúng ta còn hướng tới xuất khẩu, như hiện đang xuất khẩu sữa, yến, mật ong, thức ăn chăn nuôi, thịt heo mảnh, gia cầm... Tất cả những hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký cũng phải tuân thủ quy định về phúc lợi động vật. Do đó, ngay từ bây giờ nếu ta không đáp ứng được yếu tố phúc lợi động vật thì cũng không thể xuất khẩu được” - ông Chinh cho biết.

Ông Tống Xuân Chinh cho biết ở Việt Nam, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã và đang xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ra thị trường thế giới đều đã thực thi vấn đề phúc lợi với vật nuôi để đáp ứng yêu cầu thị trường của nước xuất đến.

“Ví dụ như Công ty Sữa Vinamilk, Mộc Châu, TH... là những doanh nghiệp điển hình trong việc tuân thủ những vấn đề liên quan đến phúc lợi động vật” - ông Chinh nói.

Về mức xử phạt hành chính 2-7 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, đại diện Cục Chăn nuôi cho rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa vào luật quy định chi tiết về đối xử nhân đạo với vật nuôi. Do vậy, ở giai đoạn ban đầu mức xử phạt không nên nặng quá để người dân dần làm quen, đồng thời cũng để tương thích với các quy định khác.

“Đây là vấn đề còn chưa phổ biến ở Việt Nam, nếu không nói là còn khá mới mẻ. Do đó, khi triển khai vấn đề này có thể sẽ gặp những vướng mắc. Nhưng nếu cứ e sợ không làm thì chẳng khi nào chúng ta làm được. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc chỗ nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh chỗ đó” - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh chia sẻ.

Vật nuôi chết trong đau đớn sẽ tiết ra nhiều độc tố

Trong chăn nuôi, nếu vật nuôi được nuôi trong điều kiện tốt nhất thì con người cũng nhận được thứ thực phẩm từ vật nuôi này cung cấp có chất lượng nhất, ngon nhất. Bởi về mặt khoa học, nếu con vật chết trong đau đớn thì nó sẽ tiết ra nhiều độc tố trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe người tiêu thụ nó…

Về cơ bản, việc giết mổ vật nuôi của chúng ta chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về phúc lợi vật nuôi, như tình trạng bơm nước, dùng búa đập cho vật nuôi đến chết, hay vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Chúng ta thiếu biện pháp về gây chết, như các nước có những biện pháp gây chết tức thì để vật nuôi không bị đau đớn như gây ngạt tức thì, dùng điện tức thì. Biện pháp này khiến cho vật nuôi chết lâm sàng, không đau đớn khi bị giết mổ, không ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

Ông NGUYỄN XUÂN DƯƠNGQuyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.