Hàng Việt xuất khẩu sang Argentina bất ngờ tăng 5 lần

(PLO)-Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong quý I-2025 đạt 202,52 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong quý I-2025 đạt 202,52 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 102,84 tỉ USD (tăng 10,6%) và trị giá nhập khẩu đạt 99,68 tỉ USD (tăng 17%).

Tính chung trong quý I, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,15 tỉ USD, giảm 59,4% so với mức thặng dư 7,77 tỉ USD của cùng kỳ năm 2024.

Trong quý I-2025, có năm nhóm hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,77 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 1,48 tỉ USD; hàng dệt may tăng 872 triệu USD; và giày dép các loại tăng 582 triệu USD.

thị trường xuất khẩu
Trong quý I xuất khẩu gỗ và sản phẩm của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 2,14 tỉ USD. Ảnh TÚ UYÊN

Riêng trong tháng 3, có tám nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, bao gồm các nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; giày dép các loại. Trị giá xuất khẩu của tám nhóm hàng này đạt 27 tỉ USD.

Về thị trường xuất khẩu, trong quý I, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 31,4 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Hoa Kỳ có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,47 tỉ USD, tăng 48,3%.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 5,26 tỉ USD, tăng 25,3%;

Hàng dệt may đạt 3,79 tỉ USD, tăng 15,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,14 tỉ USD, tăng 12,9%.

Đặc biệt, trong quý I, xuất khẩu sang thị trường Argentina tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước, đạt 261 triệu USD, gấp gần năm lần, chủ yếu do xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang thị trường này tăng cao, đạt 132 triệu USD, gấp 29 lần so với con số 4,5 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Về thị trường nhập khẩu, trong quý I, Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch đạt 38,08 tỉ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 38% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Bên cạnh đó, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 4,1 tỉ USD (tăng 20,9%); từ Argentina đạt 813 triệu USD (tăng 64%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.