Chợ tình Khâu Vai trở lại, Hà Giang cam kết quản lý chặt chẽ các điểm du lịch

(PLO)- Chợ Phong lưu Khâu Vai, hay còn gọi là Chợ tình Khâu Vai, với chủ đề Khâu Vai ngày trở lại diễn ra trong hai ngày 22 đến 24-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội – VITM Hà Nội 2025, Sở VH-TT&DL Hà Giang tổ chức Diễn đàn xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang với chủ đề Hà Giang - Điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết những năm qua, tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển.

Chợ tình Khâu Vai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà phát biểu tại sự kiện.

Du lịch Hà Giang đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước, phát huy hiệu quả vị trí, tiềm năng của một tỉnh giàu tài nguyên và thế mạnh trong phát triển du lịch.

“Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. Tạp chí The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới.

Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023; Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024. Năm 2024, Hà Giang đã đón trên 3,2 triệu lượt khách”- bà Vương Ngọc Hà cho biết.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, Hà Giang có vẻ đẹp đa dạng về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, địa chất. Những năm qua, với nỗ lực quảng bá, tuyên truyền và nhiều chính sách phát triển hiệu quả của các cấp lãnh đạo, Hà Giang đang vươn lên là điểm đến tầm vóc của Việt Nam và thế giới.

Để Hà Giang phát huy tốt hơn nữa danh hiệu Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á, ông Hà Văn Siêu đề nghị cơ quan quản lý du lịch và các doanh nghiệp du lịch cần không ngừng sáng tạo, xây dựng sản phẩm du lịch mới, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách khi đến Hà Giang.

Bên cạnh đó, Hà Giang cần quan tâm đến vấn đề quảng bá để du lịch Hà Giang xứng tầm với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như hợp tác với các đơn vị truyền thông, các KOL để lan tỏa câu chuyện hấp dẫn về Hà Giang tới bạn bè quốc tế.

“Trong quá trình phát triển, Hà Giang cần phải chú ý đến yếu tố bền vững. Đó không chỉ là sự phát triển bền vững về thiên nhiên, môi trường mà còn cần quan tâm đến cuộc sống của người dân”- ông Hà Văn Siêu bày tỏ.

cho-tinh-khau-vai-tro-lai-ha-giang-cam-ket-quan-ly-chat-che-cac-diem-du-lich-2.jpg
Phần lễ của chợ tình, người dân Khau Vai sẽ dâng lễ lên miếu Ông, miếu Bà như để nhớ về nguồn cội, những người khai đất khai hoang ra bản làng Khau Vai và để tôn vinh tình yêu lứa đôi. Ảnh: TTXVN.

Cũng có mặt tại Diễn đàn, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Nguyễn Xuân Bắc cho rằng Hà Giang có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách, từ du lịch về nguồn, du lịch văn hoá di sản, du lịch cộng đồng... Tuy nhiên, để thu hút du khách nhiều hơn nữa, tỉnh Hà Giang cần có quan tâm đến hạ tầng giao thông để du khách thuận tiện khi di chuyển.

Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, Hà Giang sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội – Tuyên Quang – Hà Giang, nhằm nâng cao khả năng kết nối với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước; tập trung phát triển sản phẩm du lịch bền vững phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

“Hà Giang cam kết quản lý chặt chẽ các điểm du lịch, đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch, từ đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn đến các nhà quản lý du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách…”- bà Vương Ngọc Hà khẳng định.

Trong dịp này, tỉnh Hà Giang công bố chương trình Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025. Chợ Phong lưu Khâu Vai, hay còn gọi là Chợ tình Khâu Vai năm nay có chủ đề Khâu Vai ngày trở lại diễn ra trong hai ngày (từ 14g00 ngày 22-4 đến 11g30 ngày 24-4).

Chợ tình Khau Vai thành di tích lịch sử văn hóa

Chợ tình Khau Vai thành di tích lịch sử văn hóa

Chợ tình Khau Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) vừa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Hà Giang. Sáng 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trùng Thương (giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Giang) cho biết quyết định công nhận chợ tình Khau Vai là di tích lịch sử văn hóa do ông Đàm Văn Bông (chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) ký ngày 25-4-2011.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.