Hàng Việt muốn chinh phục thị trường Thái Lan

(PLO - Dù dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn quyết tâm nỗ lực thâm nhập vào  thị trường Thái Lan

Hơn 30 doanh nghiệp Việt tranh thủ cơ hội để đăng ký tham gia sự kiện Kết nối kinh doanh 2017. Chương trình này được diễn ra trong hai ngày 28 - 29/9/2017 tại TP.HCM do Tổng Lãnh sự Quán Thái Lan tại TP.HCM và Ngân hàng KASIKORN (KBank) cùng với VCCI tại Tp.HCM và VietinBank đã phối hợp tổ chức.

Sự kiện thu hút 13 nhà sản xuất Thái Lan hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm & đồ uống, mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, có hơn 30 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam là các nhà phân phối, nhà bán lẻ và thương mại điện tử đã đăng ký tham gia nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh.

Tại sự kiện, hơn 115 cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp được thực hiện. Hoạt động này sẽ tạo đà cho nhiều giao dịch giữa doanh nghiệp 2 nước thành công trong tương lai gần.

Dù dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn quyết tâm nỗ lực thâm nhập vào  thị trường Thái Lan, một mảnh đất dược đánh giá là vô cùng hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần chứng minh chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh, không có lý do gì hàng Việt không thể vào Thái Lan.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó tổng giám đốc Vietinbank cho biết: "Nếu các doanh nghiệp Việt tự bươn trải để tìm kiếm đối tác nước ngoài thì vừa tốn kém về mặt chi phí, hơn nữa trong giai đoạn mới chân ướt chân ráo xâp nhập thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp Việt càng khó để tìm doanh nghiệp thực sự tốt. Thay vì để các doanh nghiệp phải tự tìm đến với nhau, dưới sự hậu thuẫn của ngân hàng thì mức độ tin cậy và cơ hội hợp tác sẽ đến nhanh hơn, hiệu quả hơn, độ tin cậy cao hơn".

Thông qua hệ thống khách hàng của hai ngân hàng, cả doanh nghiệp Việt Nam lẫn Thái Lan đều dễ dàng xác định được đối tác của mình làm ăn ra sao, tiềm lực tài chính có mạnh không, xu hướng phát triển thế nào...

Thương mại song phương Việt Nam và Thái Lan đã đạt 13,84 tỷ USD vào năm 2016. Trong 8 tháng của năm 2017, con số này ước tính là 9,64 tỷ USD, tăng khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Thawee Teerasoontornwong, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng KASIKORN: Tới đây, KBank cũng dự báo nhiều sản phẩm từ Việt Nam sẽ được đưa vào thị trường Thái Lan, nhờ nhận thức ngày càng tăng về sản phẩm Việt Nam của người tiêu dùng Thái.

Trước đó, báo của Vụ Thị trường châu Á-châu Phi Bộ Công Thương cho hay trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Thái Lan đạt khoảng 9,64 tỉ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Thái Lan đạt khoảng 3,07 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan đạt 6,57 tỉ USD. Như vậy Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, có năm nhóm mặt hàng nhập khẩu lớn nhất từ Thái Lan là rau quả 618 triệu USD, ô tô nguyên chiếc 432 triệu USD, xăng dầu các loại 406 triệu USD…

Riêng rau quả, năm 2016 Việt Nam nhập khẩu 410 triệu USD chiếm 44,3% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ thế giới, gấp 10 lần kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan trong năm 2016.

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan các loại đậu hạt, nấm, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, măng cụt, bơ, ổi, chà là, bưởi, cam… Trong khi đó, Thái Lan mới cấp phép cho thanh long, vải và nhãn của Việt Nam vào thị trường Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.