Hàng Việt có thêm cửa lớn vào thị trường Hàn Quốc

(PLO)- Cơ hội để hàng Việt vào hệ thống Lotte và xuất khẩu sang Hàn Quốc đang rộng mở hơn qua chương trình hợp tác giữa ITPC và Lotte Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Công ty CP Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam tổ chức “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam” năm 2025.

Sau quá trình sàng lọc, ban tổ chức đã chọn ra 40 doanh nghiệp tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ và dệt may - da giày.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC cho biết: "Sự kiện hôm nay đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng đầu tiên giữa ITPC và Lotte Việt Nam trong việc tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, giúp đưa hàng Việt Nam thâm nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi siêu thị Lotte tại thị trường Việt Nam và quốc tế”.

Lotte Việt Nam
Hoạt động kết nối giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, tại hội nghị kết nối giao thương, đại diện các nhóm ngành hàng của Lotte Việt Nam sẽ trao đổi và đánh giá trực tiếp sản phẩm của hơn 80 doanh nghiệp tham gia dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt.

Cụ thể, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu: Có đầy đủ giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định của Lotte; có hồ sơ công bố hợp lệ và là sản phẩm chưa từng được cung cấp cho Lotte Việt Nam; đáp ứng các yêu cầu khác về quy trình sản xuất và điều kiện sử dụng lao động.

“Qua đó, các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng để định hướng sản xuất phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và các nước khác trong hệ thống của Lotte” - ông Lữ nói.

Ông Park Dong Hwan, Giám đốc Bộ phận Chiến lược sản phẩm của Lotte Mart Việt Nam cho biết, sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, đồng thời là dịp để Lotte Mart trực tiếp lắng nghe, đánh giá và cùng đối tác tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và nguồn gốc xuất xứ.

Ông cũng khẳng định: “Với tiêu chí ‘An toàn - Sản phẩm mới - Đặc trưng vùng miền’, chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.