Cá hồi, rượu vang Chile chinh phục bàn ăn Việt

(PLO)- Nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), Việt Nam đã nổi lên là thị trường chiến lược, tiêu thụ mạnh các đặc sản như cá hồi và rượu vang Chile.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Chile - ASEAN 2025 do Bộ Ngoại giao Chile và Cơ quan xúc tiến xuất khẩu ProChile tổ chức mới đây (ngày 10 đến 12-9-2025), ông Nguyễn Thanh Quang, Cố vấn Thương mại của ProChile tại Việt Nam, cho biết nhiều mặt hàng Chile đắt hàng xuất sang Việt Nam.

Cụ thể là hải sản, đặc biệt là cá hồi, gỗ, đồng, rượu vang Chile. Ngoài ra còn có trái cây tươi như nho, táo và anh đào Chile được thị trường ưa chuộng. Các số liệu cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, riêng niên vụ 2024 - 2025, lượng trái cây Chile xuất khẩu sang Việt Nam đã vượt 3.000 tấn, tăng vọt 133% so với năm trước.

“Để tiếp tục đà tăng trưởng, hai bên đang tiến hành đàm phán để quả kiwi và việt quất tươi của Chile sớm có mặt tại Việt Nam, đồng thời thảo luận phương án vận chuyển anh đào bằng đường hàng không để đảm bảo độ tươi ngon” – ông Quang chia sẻ.

rượu vang Chile
Nhiều trái cây tươi, rượu vang Chile được bày bán tại siêu thị Việt Nam.

Theo ông Quang, khi ProChile lần đầu tiên mở văn phòng tại Việt Nam vào năm 2006, kim ngạch thương mại song phương hai nước chỉ khoảng 100.000 USD. Ngày nay, kim ngạch đã tăng lên gần 2 tỉ USD, với Việt Nam xuất khẩu từ 1,4 đến 1,5 tỉ USD hàng năm sang Chile, trong khi Chile xuất khẩu khoảng 500 - 600 triệu USD sang Việt Nam.

Điều này cho thấy tiềm năng đáng kể của quan hệ đối tác giữa hai nước. Nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), Việt Nam đã nổi lên là thị trường chiến lược, tiêu thụ mạnh các đặc sản như cá hồi và rượu vang Chile.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định vị thế tại Chile. Các mặt hàng chủ lực bao gồm hải sản, cà phê, gạo và xi măng.

Minh chứng rõ nét cho sự hiện diện này là vào tháng 7-2025, cà phê Việt Nam đã có màn ra mắt thành công tại ExpoCafé ở Santiago, hội chợ cà phê lớn nhất Chile. Gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản từ Tây Nguyên đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà nhập khẩu Mỹ Latinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.