Hàng ngàn xe bán tải nhập về 'né' lệ phí trước bạ tăng

(PLO)- Lượng xe bán tải nhập khẩu ba tháng đầu năm 2019 tăng khá mạnh, do các doanh nghiệp nhập khẩu tranh thủ thời gian bán hàng trước ngày 10-4 - thời điểm tăng lệ phí trước bạ mới đối với xe bán tải.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước- Cục Hải quan TP.HCM, trong hơn 3 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho gần 4.000 chiếc xe bán tải (Pick-up) các loại.
Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, số lượng xe ô tô nhập khẩu qua các cửa khẩu cảng biển TP.HCM tăng cao. Lượng xe ô tô nhập khẩu chủ yếu về cảng SPCT, với số lượng đã được thông quan lên đến hơn 20.000 chiếc. Trong đó, ô tô con dưới 9 chỗ ngồi chiếm phần lớn, với gần 16.000 chiếc, tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, lượng xe bán tải nhập khẩu cũng tăng khá mạnh, do các doanh nghiệp nhập khẩu tranh thủ thời gian bán hàng trước ngày 10-4 - thời điểm tăng lệ phí trước bạ mới đối với xe bán tải.

Lệ phí trước bạ của xe bán tải sẽ tăng gấp 3 lần từ ngày 10-4-2019.

Theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP, cách tính lệ phí trước bạ dòng xe van, xe bán tải thay đổi từ ngày 10-4.
Cụ thể, từ ngày 10-4-2019, lệ phí trước bạ mới đối với xe bán tải chính thức tăng gấp 3 lần so với truớc. Người mua xe van, xe bán tải từ 5 chỗ ngồi trở xuống và có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg, sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống khiến lệ phí trước bạ với xe bán tải sẽ tăng gấp 3 lần, từ 2% lên 6%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.