Hàng ngàn tân cử nhân bị ‘hoãn’ tốt nghiệp vì COVID-19

(PLO)- Không tổ chức được lễ tốt nghiệp, các trường phải hoãn hoặc phát bằng tốt nghiệp "chay" cho sinh viên, học viên.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa có thông báo mới về việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4-2020 đến tháng 4-2021.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4-2020 đến tháng 4-2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5-2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức lễ tốt nghiệp chưa thể thực hiện.

Việc chuẩn bị bằng tốt nghiệp đã hoàn tất, trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào thời điểm phù hợp khi dịch bệnh đã được kiểm soát và sẽ thông báo cụ thể đến sinh viên.

Những sinh viên có nhu cầu nhận bằng trước có thể liên hệ với văn phòng khoa để làm thủ tục nhận bằng từ ngày 10-5 và phải tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19.

Đáng nói, đây là những tân cử nhân đã bị hoãn cấp bằng tốt nghiệp từ trong năm 2020 do trường chưa có lãnh đạo mà chỉ có người phụ trách trường là ông Trần Trọng Đạo (nguyên phó hiệu trưởng) thay cho ông Lê Vinh Danh (bị kỷ luật và đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng). Vì vậy, thời gian đó trường chỉ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để sinh viên, học viên liên hệ công việc, học tập.

Vừa qua, ngay sau khi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) công nhận Quyền hiệu trưởng mới của Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho TS Trần Trọng Đạo, trường mới bắt đầu thực hiện các thủ tục cấp bằng cho sinh viên.

Được biết, có khoảng 3.000 tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… bị ảnh hưởng việc cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian qua.

Bên cạnh việc chuyển sang học trực tuyến từ ngày 10-5 vì dịch COVID-19, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng vừa quyết định tạm hoãn Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khoa học các hệ đào tạo tốt nghiệp đợt ba của năm 2020.

Theo kế hoạch, buổi lễ này sẽ diễn ra vào ngày 13-5. Nhưng để đảm bảo an toàn phòng dịch, trường sẽ thông báo hoãn lại cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Những sinh viên nào cần, có thể liên hệ trường nhận bằng tốt nghiệp trước nhưng phải đảm bảo công tác phòng dịch như khoảng cách, đeo khẩu trang…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.