Hàng ngàn sinh viên y khoa ra quân phòng chống COVID-19

(PLO)- Trong tình hình dịch COVID-19 ngày càng lan rộng, các trường ĐH y dược tại TP.HCM lẫn Hà Nội đã đưa hàng ngàn sinh viên năm cuối ra quân góp sức cùng ngành y tế chống dịch.

Tại TP.HCM, hơn 1.000 sinh viên năm cuối của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa được nhà trường tổ chức thành các đội hình sinh viên và thầy thuốc trẻ, tham gia hỗ trợ ngành y tế TP.HCM chống COVID-19. Trong đó khoảng 800 sinh viên y khoa, còn lại ở các ngành y tế cộng đồng, điều dưỡng, khúc xạ nhãn khoa, kỹ thuật y học, xét nghiệm y học.

Theo đó, một đội gồm 50 sinh viên năm cuối và thầy thuốc trẻ sẽ được tập huấn trước để hỗ trợ ngành y tế khi cần.

Các em sẽ được tập huấn kỹ năng cơ bản và xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với chuyên môn liên quan đến điều trị dịch bệnh. Như nhập dữ liệu thông tin ca bệnh và những người liên quan; lập cây phả hệ theo dõi sự lan truyền của dịch bệnh; giám sát điều tra dịch tễ người tiếp xúc gián tiếp (F2 trở đi); hỗ trợ chuyên môn tại khu cách ly...

Tương tự, 50 đoàn viên, sinh viên của Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng vừa ra quân hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo lãnh đạo khoa này, công việc chính trước mắt của các bạn tình nguyện viên là hỗ trợ tổ thống kê của khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thực hiện báo cáo cập nhật, xử lý thông tin, theo dõi người tiếp xúc, theo dõi thông tin chuyến bay và hỗ trợ nhập liệu tại tám khu cách ly trên địa bàn TP.HCM.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM ra quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NT

Được biết, tại Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội cũng vừa cử 124 sinh viên ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng trực tiếp tham gia chống COVID-19 tại sân bay Nội Bài và các khu cách ly.

Theo nhà trường, các em tham gia tự nguyện. Trước khi bắt đầu công việc, các em sẽ được trường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) tập huấn kiến thức chuyên môn, cung cấp đồ bảo hộ.

Sau đó, các em sẽ chia thành các nhóm nhỏ, một nhóm hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, cập nhật thông tin về ca nhiễm. Nhóm đông hơn làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, hỗ trợ lấy mẫu tại sân bay, khu cách ly, điều tra dịch tễ học và quá trình di chuyển của bệnh nhân, xử lý, phân tích mẫu xét nghiệm...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.