Hàng ngàn quả trứng “kẹt” trong khu phong tỏa, xử lý sao?

(PLO)- Tài xế vào khu vực phong tỏa phải mặc đồ bảo hộ và xe chở trứng phải được khử khuẩn kỹ càng.

Sáng 3-6, gọi điện thoại tới Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Kim Thu (38 tuổi, ở 147 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết bà có cơ sở kinh doanh trứng khá lớn tại địa chỉ nói trên.

Trứng tồn kho tại cơ sở kinh doanh của bà Thu rất nhiều. Ảnh: TUẤN ANH

“Cách đây vài ngày, do khu vực tôi ở có ca nhiễm COVID-19 nên cơ quan chức năng đến phong tỏa. Từ đó tới nay, mối lái không thể vô cơ sở tôi lấy trứng nên lượng hàng tồn đọng rất nhiều, ước tính giá trị gần 1 tỉ đồng” - bà Thu cho biết thêm.

Theo bà Thu, cho dù mang trứng tặng những gia đình đang bị phong tỏa trong cùng khu vực thì lượng hàng vẫn còn rất nhiều. “Trứng không thể để lâu, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Một khi bị hư, mùi trứng ung ảnh hưởng trầm trọng tới môi trường và cuộc sống của nhiều người xung quanh” - bà Thu bày tỏ.

“Tôi dò hỏi nhiều người thì được biết thực phẩm trong khu vực phong tỏa không được mang ra ngoài. Tôi rầu thúi ruột vì không biết lấy tiền đâu trả cho người làm, cho ngân hàng. Tôi biết phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất quan trọng, phải ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tôi cũng mong các cấp lãnh đạo quan tâm tới những cơ sở kinh doanh trong khu vực bị phong tỏa. Nếu trứng được phép mang ra ngoài kinh doanh, tôi chấp hành đầy đủ quy định phòng chống dịch bệnh” - bà Thu nói.

Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết hoạt động phòng chống dịch COVID-19 hiện là trọng tâm nên tất cả dồn sức, dồn lực để mau đẩy lùi.

“Tuy nhiên, TP.HCM cũng quan tâm đến công ăn việc làm của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm mục đích vừa chống dịch vừa ổn định cuộc sống. Liên quan đến cơ sở kinh doanh trứng của bà Thu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã hướng dẫn Trung tâm Y tế quận Bình Tân cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19” - BS Tâm cho biết thêm.

Theo BS Trương Đình Nhẫn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân, trước khi mang trứng ra ngoài khu vực phong tỏa thì bà Thu cần báo cho Trung tâm Y tế quận Bình Tân biết. Sau đó, nơi đây sẽ chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với lực lượng chức năng giám sát việc mang trứng ra ngoài với yêu cầu phải đảm bảo quy trình phòng chống dịch COVID-19.

“Tài xế vào khu vực phong tỏa phải mặc đồ bảo hộ và xe chở trứng phải được khử khuẩn kỹ càng” - BS Nhẫn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.