Hàng ngàn học sinh Đà Nẵng ‘chạy đua’ vào lớp 10 khi tỉ lệ chọi tăng gấp 2, gấp 3

(PLO)- Nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng khi tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Đà Nẵng năm nay tăng cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, Đà Nẵng tổ chức kỳ thi lớp 10 vào các trường THPT công lập năm học 2024-2025 với tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 16.500.

Với kỳ tuyển sinh năm nay, toàn TP Đà Nẵng có 21 trường THPT công lập với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 11.616 em.

vao-lop-10-phu-huynh.jpg
Phụ huynh "đội nắng" chờ con trước cổng trường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhiều học sinh, phụ huynh có con em thi vào lớp 10 năm nay khá lo lắng khi tỉ lệ chọi khá cao và hơn 5.000 em học sinh còn lại sẽ chật vật hơn trong việc chọn trường cũng như khi có kết quả không đạt.

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cho biết vì tổng số em trên một lớp không thể có mức học như nhau nên dẫn đến có sự phân hoá học sinh giỏi, khá và yếu. Từ đây, khi lựa chọn trường vào lớp 10, các em học sinh và phụ huynh sẽ có lựa chọn phù hợp hơn đối với năng lực của mình.

thi-vao-lop-10-da-nang.jpg
Nhiều em học sinh lo lắng với tỉ lệ chọi năm nay. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Anh N.T (quận Sơn Trà) cho rằng việc tăng dân số theo các năm đã có số liệu dự báo từ trước, đến nay là các cháu đã 15 tuổi thì địa phương đã có số liệu cơ bản rồi nhưng không có phương án cụ thể cho hơn 5.000 em học sinh còn lại.

“Nếu các em học sinh này là hộ khó khăn và không đậu vào trường công lập thì sao các em có đủ kinh phí học trường dân lập với mức phí cao hơn nhiều lần” - anh N.T thắc mắc.

thi vào lớp 10
Tỉ lệ chọi cao cũng làm cho phụ huynh lo lắng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm trường THPT Phan Châu Trinh, nhiều phụ huynh đội nắng chờ đợi con thi vào lớp 10 trong tâm trạng lo lắng vì tỉ lệ chọi vào trường gần như gấp đôi (nguyện vọng nạp vào là 2.393 nhưng chỉ tiêu chỉ có 1.364).

Riêng Trường THPT Sơn Trà, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay chỉ có 440 nhưng hồ sơ nguyện vọng nộp là 1.204 hồ sơ, gấp ba lần chỉ tiêu của trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.