Hàng ngàn đặc sản vùng miền tại hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM với các tỉnh

(PLO)-Hội nghị kết nối cung cầu góp phần đáp ứng nhu cầu cũng như đưa đặc sản vùng miền đến với người dân thành phố, nhất là các dịp lễ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ khai mạc Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023 lần thứ 12.

Video: Hàng ngàn đặc sản vùng miền tại hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM với các tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, qua 11 năm triển khai hội nghị kết nối cung cầu đã đạt được hiệu quả tích cực.

Tiết giảm chi phí trung gian, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa

Hội nghị đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa để bên mua-bên bán kết nối trực tiếp, tiết giảm chi phí trung gian, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, góp phần hình thành các chuỗi cung ứng bền vững

Qua đây, Bộ Công thương biểu dương, đánh giá cao vai trò của TP.HCM trong việc liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước tạo điều kiện thuận lợi để tiêu thụ hàng hoá và tăng trưởng bán lẻ hàng hóa.

“Chúng tôi luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp (DN), thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường dịp lễ, tết của TP.HCM với các tỉnh, thành và hướng tới xuất khẩu”-bà Thắng nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, năm 2023, TP.HCM cùng 38 tỉnh, thành trên cả nước đã tổng kết và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2025 với mục tiêu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế cả nước.

Trong đó, hội nghị kết nối cung cầu là một hoạt động cấp vùng nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo thành phố.

Đây là hoạt động kết nối hai chiều, không chỉ hỗ trợ các địa phương tiêu thụ sản phẩm, mà còn bổ sung nguồn hàng bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân thành phố, đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng thành phố, nhất là các dịp lễ, tết.

Theo ông Dũng, nhằm phát huy kết quả đạt được đề nghị thời gian tới Sở Công thương TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ Sở Công thương các địa phương chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình. Trọng tâm là xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, bắt đầu từ tín hiệu thị trường.

đặc sản vùng miền jpg
Đặc sản vùng miền của một đơn vị tỉnh Đồng Tháp với vú sữa và dừa ăn được vỏ. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, hội nghị kết nối cung cầu năm nay có 45 địa phương tham gia không chỉ mang đến thành phố hàng ngàn đặc sản vùng miền mà còn trình diễn 19 không gian văn hóa làng nghề đặc sắc của cả nước với chương trình “Tinh hoa làng nghề và Đặc sản vùng miền 2023”.

Hỗ trợ DN tiếp cận nhanh phương thức bán hàng thương mại điện tử

Hội nghị năm nay tiếp tục nội dung quan trọng nhất là không gian kết nối B2B, trao đổi trực tiếp giữa 12 hệ thống phân phối, 5 sàn thương mại điện tử và hơn 1.000 nhà cung cấp đến từ các tỉnh, thành.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ DN tiếp cận nhanh phương thức bán hàng thương mại điện tử (TMĐT) ban tổ chức tiếp tục tổ chức 3 hội thảo chuyên sâu về TMĐT do Amazon, Alibaba, Tiki...chủ trì chia sẻ các giải pháp tăng doanh số, logistics toàn trình trong TMĐT, giải pháp tìm hiểu nhu cầu khách hàng bằng dữ liệu lớn.

“Chương trình năm nay được triển khai theo hướng phát huy điểm tích cực và khắc phục những hạn chế từ các năm trước. Theo đó, không chỉ hỗ trợ nhà sản xuất gia tăng doanh số mà còn kết nối các nhà phân phối xây dựng bộ quy tắc ứng xử chung đối với nhà cung cấp vi phạm, cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao trách nhiệm nhà sản xuất, dần định hướng sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững”- ông Phương nói.

Theo ông Phương, hội nghị được tổ chức trong đợt cao điểm thành phố thực hiện kích cầu tiêu dùng, có sự kết hợp đồng bộ với các hoạt động Shopping Season đợt 2 - Rộn ràng mua sắm mùa xuân, Khuyến mãi hàng hiệu - Flash Sale holiday đợt 2, Hội chợ xúc tiến tiêu dùng. Chúng tôi kỳ vọng góp phần tăng sức mua thị trường cuối năm và tết Giáp Thìn 2024”- ông Phương nói.

Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2023 ước đạt 5.667 ngàn tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TP.HCM đạt 1.081.301 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.