Hàng chục tấn nông sản bị mắc kẹt do đường sình lầy

(PLO)- Đường vào thôn Kon Plinh (xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum) đang thi công gặp mưa khiến sình lầy, hàng chục tấn nông sản bị mắc kẹt, nguy cơ hư hỏng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-11, ông Phan Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Hiếu (huyện Kon Plông, Kon Tum), xác nhận có tình trạng nông sản của người dân bị ùn ứ do đường giao thông vào thôn Kon Plinh bị sình lầy. Hiện còn 70 tấn nông sản còn tồn đọng chưa thể đưa ra ngoài tiêu thụ.

Nông Sản
Đường đang thi công, gặp mưa khiến sình lầy, gây ách tắc đi lại, nông sản khó vận chuyển ra ngoài. Ảnh: HP.

Theo ông Vinh, ngay sau khi nhận được phản ánh đường vào thôn Kon Plinh bị hư hỏng, nông sản bị ùn ứ, có nguy hư hỏng, UBND xã đã liên hệ làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và đi kiểm tra thực tế để có giải pháp đưa nông sản ra ngoài.

“Sự việc nông sản bị ùn ứ là có thật. Nguyên nhân được xác định là do mưa to, kết hợp với việc đường này đang thi công dẫn đến sình lầy. Qua làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công, họ cam kết sẽ khắc phục và đảm bảo vận chuyển nông sản thuận lợi từ ngày 19-11”, ông Vinh nói.

Đường Hư Hỏng
Đơn vị thi công huy động phương tiện khắc phục những đoạn đường hư hỏng nặng.

Ông Vinh cho rằng, đường này vẫn có thể vận chuyển nông sản bằng các phương tiện như máy cày, xe công nông và các xe có hai cầu. Do thương lái đưa xe tải lớn đi thu mua nên không thể ra vào đoạn đường này được.

Còn ông A Hí, Trưởng thôn Kon Plinh, xác nhận, mì được người dân thu hoạch đang chất đống bên đường, xe tải không vào thu mua được. Nguyên nhân do mưa làm xói lở cầu và đường đang làm, nhiều đoạn bị lầy. Có khoảng 120 tấn mì thu hoạch xong nhưng chưa chở được, nếu để lâu, mì sẽ bị thối.

Nông Sản Hư Hỏng
Nhiều nông sản úng nước.
Nông sản bị mắc kẹt
Hàng chục tấn mì có nguy cơ thối, hư hỏng nếu chậm trễ khắc phục đường.

Đường đang thi công bị hư hỏng là công trình đường từ trung tâm xã Hiếu đi thôn Kon Plinh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông làm chủ đầu tư, vốn 23 tỉ đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH H-B Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.