Hàng loạt tuyển thủ xe đạp xin rút khỏi đội tuyển

(PL)- Hơn nửa đội hình tuyển xe đạp đường trường nam quốc gia không có mặt theo sự điều động của ban huấn luyện. Vì sao?

Theo danh sách triệu tập đã được Tổng cục TDTT thông qua, đội tuyển xe đạp trong đợt tập trung cuối năm 2017 bao gồm 12 tuyển thủ. Ngoài năm tay đua trẻ Trần Thanh Điền, Huỳnh Thanh Tùng, Trần Nguyễn Duy Nhận, Phan Hoàng Thái và Bùi Minh Luận đã hành quân ra Phan Thiết huấn luyện, các cựu binh như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Lê Nguyệt Minh (TP.HCM), Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Sơn (An Giang), Trịnh Đức Tâm và Quàng Văn Cường (Hà Nội) đã không tập trung theo đúng lịch.

Được biết ngoài hai tay đua Trịnh Đức Tâm và Lê Nguyệt Minh đang lo chuyện lập gia đình xin lên tập trung muộn thì hầu hết VĐV còn lại xin rút lui vì rất nhiều nguyên nhân.

VĐV cựu trào Mai Nguyễn Hưng (phải) chỉ ra những bất cập đang tồn tại ở đội tuyển xe đạp đường trường khiến nhiều tay đua mất khát khao cống hiến. Ảnh: PHẠM HUY

Cùng một lý do bận việc gia đình và chăm sóc con nhỏ, ba tay đua Lê Ngọc Sơn, Mai Nguyễn Hưng và Nguyễn Trường Tài gửi đơn xin không tập trung đợt này. Trong khi đó, Nguyễn Thành Tâm cho biết anh cần thêm thời gian hồi phục sau nhiều cú té rất đau tại SEA Games 29 lẫn giải đấu VTV vừa qua.

Trao đổi với chúng tôi, cựu đội trưởng Mai Nguyễn Hưng chỉ ra những bất cập đang tồn tại trên đội tuyển xe đạp Việt Nam: “Hơn 10 năm ăn cơm đội tuyển, tôi rút được cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Theo tôi, đội tuyển xe đạp không cần tập trung quanh năm như vậy, vừa hao tốn kinh phí vừa không mang lại hiệu quả. Tại thời điểm các giải đấu quan trọng như SEA Games đã qua, chúng tôi cần có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Thời điểm này nên tạo điều kiện cho các em trẻ lên tuyển học hỏi kinh nghiệm thay vì nhồi nhét các bài học cũ mà các lứa đàn anh chúng tôi đã thuộc lòng nhiều năm qua. Hiện nay đội tuyển chọn người tài mang tính chất cào bằng, không theo quy củ như thời của chúng tôi. Trước đây để khoác lên mình áo đấu đội tuyển, VĐV phải ít nhất có huy chương vô địch trẻ hoặc vô địch quốc gia. Bây giờ thì suất lên đội tuyển rất dễ. Bên cạnh đó, việc đãi ngộ người tài không theo quy chuẩn cũng khiến các cựu binh mất khát khao cống hiến”.

Ngoài những lý do kể trên, việc đội tuyển tập trung quanh năm VĐV không còn thời gian dành cho gia đình, ảnh hưởng đời sống tinh thần khiến các tay đua muốn nghỉ ngơi và bù đắp cho gia đình.

Ngày 28-9 chỉ có 5/12 tuyển thủ hành quân ra Phan Thiết chuẩn bị giải xe đạp quốc tế 2.2 Selango sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21-10 tại Malaysia. Đây cũng là giải đấu quốc tế duy nhất đội tuyển xe đạp nam Việt Nam tham dự trong năm 2017. Cũng vì tour đấu không có trong kế hoạch này, giải vô địch quốc gia buộc phải dời ngày khởi tranh, bất chấp trước đó liên đoàn đã ấn định lịch đấu từ ngày 20 đến 30-10 (tại Bình Dương), gây xáo trộn quá trình chuẩn bị của các CLB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.