‘Xé lẻ’ đội tuyển xe đạp gây lãng phí

(PL)- Sau một năm bị ngưng trệ, ý tưởng “xé lẻ” đội tuyển xe đạp đường trường và đội tuyển trẻ đã được Tổng cục TDTT thông qua.

Theo đó, 23 thành viên trong đó có 18 tay đua trẻ sẽ được đưa ra Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 3 (TT HLTT QG) Đà Nẵng tập huấn một năm. Trong khi đó, các đàn anh, đàn chị vẫn tập trung theo thông lệ tại TT HLTT QG 2 đặt TP.HCM.

Sự tréo ngoe nằm ở chỗ hằng năm ngân sách bộ môn tiêu tốn hàng trăm triệu đồng thuê chuyên gia nước ngoài Nicolai Kurkov nhưng các tay đua trẻ lại không được lĩnh hội những kỹ năng chuyên môn từ vị chuyên gia này.

Các nữ tuyển thủ sẽ tập trung trên đội tuyển. Ảnh: MINH QUANG

Theo chia sẻ của HLV đội nữ CTN MT Bình Dương - Bành Chấn Quyền: “Không giống đặc thù của các bộ môn khác, thường đội trẻ và đội lớn tập riêng. Ở môn xe đạp, các tay đua trẻ cần được tập luyện chung với các anh chị lớn nhằm học hỏi những kinh nghiệm, những va chạm, cọ xát với thực tế đường đua hơn là việc “nhốt” riêng để tập lẻ. Kế đến, việc tách riêng hai đội tuyển cũng khiến chúng ta lãng phí chất xám về chuyên môn từ chuyên gia Kurkov. Điều mà các VĐV trẻ cần được lĩnh hội ngay khi mới chân ướt chân ráo vào nghề”.

Trong lịch sử tập trung bộ môn xe đạp đường trường, việc tách riêng hai đội tuyển như thế này chưa từng có. Đấy là chưa kể những VĐV chưa qua 18 tuổi có tiềm năng, được xem là những hạt nhân của xe đạp Việt Nam trong tương lai như Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long), Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) đều được ban huấn luyện “hớt” hết lên đội lớn thì tại sao phải “đẻ” thêm đội tuyển trẻ?

Hằng năm ngân sách Tổng cục chi cho đội tuyển xe đạp đường trường là không nhiều. Thậm chí năm 2014, đội tuyển quốc gia buộc phải bỏ các giải thi đấu quốc tế chỉ vì vấn đề thiếu kinh phí. Vậy thì việc “ôm” thêm khoản phí không nhỏ, chi cho 23 thành viên đội tuyển trẻ tập huấn ròng rã một năm trời lại quá lãng phí.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.