Hàng loạt trường ở Bình Định đóng cửa vì học sinh mắc COVID-19

(PLO)- Nhiều trường học ở Bình Định phải tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến vì có học sinh mắc COVID-19 hoặc liên quan ca bệnh.

Tối 3-11, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, xác nhận nhiều trường học ở tỉnh này đã tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến. Lý do có học sinh mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần các ca bệnh.

Theo đó, tất cả học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn ba phường Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Thành của thị xã An Nhơn tạm dừng học trực tiếp cho đến hết ngày 8-11 do có sáu 6 học sinh nhiễm SARS-CoV-2 từ người thân.

Cơ quan y tế đã khẩn trương khoanh vùng, tầm soát, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với gần 2.000 học sinh, giáo viên; kết quả lần 1 đều âm tính. Chính quyền địa phương cũng tiến hành cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với các trường hợp học sinh, giáo viên, học sinh liên quan đến ca mắc COVID-19 theo quy định.

Cùng thời điểm, bốn trường học mầm non, tiểu học, THCS ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước đã cho học sinh nghỉ học đến ngày 6-11 do xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại địa phương này, trong đó có hai học sinh tiểu học. Cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly 57 học sinh, ba giáo viên liên quan đến hai học sinh trên.

Hai trường tiểu học, THCS tại thị xã Hoài Nhơn cũng đã tạm dừng dạy học trực tiếp do có học sinh mắc COVID-19. Trong khi đó, UBND huyện Hoài Ân đã yêu cầu một số trường học trên địa bàn tạm dừng việc dạy học để test nhanh tầm soát do có học sinh liên quan đến ca mắc COVID-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, phần lớn học sinh ở tỉnh này bị nhiễm SARS-CoV-2 có nguồn lây từ người thân về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đến chiều 3-11, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 1.735 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 17 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.