Hàng loạt trường đại học ở TP.HCM công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Nhiều trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ mức điểm 15 đến 17, theo tổ hợp ba môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-7, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM tiếp tục công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh ĐH chính quy năm 2024 cho các ngành học ở phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm sàn này là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành của trường, theo tổ hợp 3 môn xét tuyển ĐH (tương ứng từng ngành) cộng với điểm ưu tiên.

Đây là căn cứ để thí sinh xác định việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH-CĐ sao cho phù hợp trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, từ 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

Cụ thể, theo công bố của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, điểm sàn của trường chia thành ba mức, gồm 15, 17 và 19 điểm. Trong đó chỉ có hai ngành lấy mức điểm cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm công nghệ (chương trình tiếng Việt). Có 34 ngành lấy điểm từ 17, các ngành còn lại là 15.

Chi tiết như sau:

diem-san-thi-tot-nghiep-thpt (6).jpg
diem-san-thi-tot-nghiep-thpt-2024.jpg
diem-san-thi-tot-nghiep-thpt (1).jpg
diem-san-thi-tot-nghiep-thpt (2).jpg
diem-san-thi-tot-nghiep-thpt (3).jpg
diem-san-thi-tot-nghiep-thpt (4).jpg

Tương tự, Trường ĐH Y dược TP.HCM có điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào các ngành của trường dao động từ 19 đến 24 điểm.

Dẫn đầu là hai ngành trọng yếu của trường, là Y khoa và Răng hàm mặt với 24 điểm. Kế đến là Y học cổ truyền và Dược học cùng 21 điểm, các ngành còn lại 19 điểm.

Cụ thể như sau:

diem-san-thi-tot-nghiep-thpt (1).PNG
điểm sàn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Còn với ĐH Kinh tế TP.HCM cũng có hai mức điểm sàn. Trong đó, đối với các chương trình đào tạo tại cơ sở chính TP.HCM, điểm nhận hồ sơ từ 20 điểm. Đối với các chương trình đào tạo tại Vĩnh Long, năm cuối luân chuyển Campus TP.HCM là 16 điểm.

Cũng trong sáng 20-7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố điểm sàn cho phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cụ thể, điểm sàn các ngành thuộc các lĩnh vực Quản trị - Luật - Kinh tế; lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ; lĩnh vực Mỹ thuật - Nghệ thuật và lĩnh vực Xã hội - Nhân văn là 15 điểm.

Riêng điểm sàn các ngành thuộc khối Sức khỏe như Y khoa (23 điểm); Răng hàm mặt (22,5 điểm); Y học cổ truyền (21 điểm); Dược học (21 điểm); Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng (19 điểm).

Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Piano, Thanh nhạc, Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Năng khiếu do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.

Cạnh đó, theo công bố của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, điểm sàn thi tốt nghiệp THPT các ngành của trường từ 21 đến 30 điểm.

Tuy nhiên, trường lưu ý điểm xét tuyển này của trường được tính theo thang 40 điểm, là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Còn với Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), mức điểm thi tốt nghiệp THPT sàn thấp nhất là 15 dành cho một số ngành đào tạo liên kết với các đối tác của nhà trường. Và mức điểm sàn cao nhất là 22 (các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính).

Đặc biệt, ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm sàn khác với các ngành còn lại vì được tính theo thang điểm 40 với điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.