Hàng loạt trường đại học lớn liên kết đào tạo sai quy định

(PLO)- Bộ GD&ĐT phát hiện hơn 50 trường đại học (ĐH) liên kết đào tạo mà không hoặc không có đủ văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường ĐH, học viện trong cả nước báo cáo về việc liên kết đào tạo trong nước, đào tạo liên thông, văn bằng 2.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi rà soát, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH, các trường cao đẳng (CĐ) và trung cấp có ngành đào tạo giáo viên, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ, Bộ đã phát hiện hơn 50 trường ĐH liên kết đào tạo mà không có hoặc không đủ văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó có nhiều trường ĐH lớn ở các tỉnh thành có nhiều lớp liên kết đào tạo nhưng không có văn bản cho phép của Bộ GD&ĐT như: ĐH Tây Nguyên (11 lớp), ĐH Đà Lạt (12 lớp, đã bị xử phạt), ĐH Quy Nhơn (43 lớp), ĐH Mỏ - Địa chất (33 lớp), ĐH Nông lâm Bắc Giang (8 lớp), ĐH Luật Hà Nội (33 lớp), ĐH Kiến trúc Hà Nội (5 lớp), Học viện Âm nhạc Huế (7 lớp)...

Ngoài ra, nhiều đơn vị đặt lớp liên kết đào tạo không đúng quy định, tổ chức liên kết đào tạo với đối tác không đúng quy định. Một số cơ sở giáo dục ĐH báo cáo có các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính chưa có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền như: Học viện Cảnh sát nhân dân, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Xây dựng miền Tây, ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng,  ĐH Khoa học - Đại học Huế.

Một số trường liên kết đào tạo với đơn vị không đúng đối tượng liên kết như ĐH Kinh tế quốc dân (liên kết với Trung tâm dạy nghề Hiệp Hòa - Bắc Giang); Học viện Tài chính (liên kết với Cục Tài chính); ĐH Quảng Bình (liên kết với các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện); Học viện Báo chí tuyên truyền (liên kết với Hội nhà báo TP Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp Bắc Ninh).

Trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo, Bộ cho biết sẽ yêu cầu các trường báo cáo và sẽ có các giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở thực hiện chưa đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.