Hàng loạt đại học danh tiếng Nga mở cửa chào đón sinh viên Việt Nam

Các trường đại học danh tiếng Nga, với nhiều chuyên ngành đào tạo hiện đại dành nhiều học bổng cho các sinh viên Việt Nam qua dự án giáo dục 'Các trường Đại học Nga'.

Hàng loạt đại học danh tiếng Nga mở cửa chào đón sinh viên Việt Nam ảnh 1
Đại diện các trường Đại học Nga tham gia giai đoạn 3 của dự án Các trường Đại học Nga - Ảnh: Tùng Đinh 

  • Dự án 'Các trường đại học Nga' ra đời nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liêng bang Nga, được khởi động vào tháng 3/2014.

Ngày 30/3/2015 bắt đầu thực hiện giai đoạn 3 của dự án. Trong giai đoạn này, các đối tác chính của dự án là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Lê Quý Đôn.

Bộ Giáo dục và Khoa học Nga khuyến khích và chú ý đặc biệt đến việc phát triển các ngành khoa học tại các trường đại học Nga.

Một trong các hoạt động chính trong giai đoạn 3 của dự án là hội nghị khoa học nhân kỷ niệm Ngày khoa học Nga diễn ra vào ngày 2-3/4 tại cơ sở của Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Lê Quý Đôn.

Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Lê Quý Đôn là cơ sở để thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga, việc thành lập đang được hai nước chuẩn bị một Hiệp định liên Chính phủ để ký kết.

Trong năm nay, số lượng các suất học bổng do Chính phủ Nga dành cho Việt Nam đã tăng từ 650 suất được ký kết năm trước lên 795 suất và đến năm 2018 số suất học bổng cho Việt Nam sẽ đạt con số 1000 suất.

Hiện Nga là nước duy nhất cấp cho Việt Nam số lượng học bổng lớn như vậy.

Các trường Đại học Nga tham giai đoạn 3 của dự án này gồm có Trường Đại học Tổng hợp Liêng bang Viễn Đông, Đại học Quản lý Quốc gia Orenburg, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tomsk, Trường Đại học kỹ thuật điện Quốc gia Saint Reterburg, Trường Đại học Xây dựng Quốc gia Matxcơva, Đại học tổng hợp ITMO, Đại học Quốc gia Thái Bình Dương và Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc gia Tomsk.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.