Hàng giả cản doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp (DN) Việt nào cũng xem đổi mới sáng tạo về sản xuất, sản phẩm và công nghệ quản trị là yếu tố then chốt trong việc phát triển.

Nhưng ít DN đủ sức đầu tư và theo đuổi một cách bài bản. Đại diện Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao đã nhận định như vậy tại buổi tọa đàm DN và vấn đề sống còn đổi mới công nghệ và quản trị do Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cùng Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức ngày 25-9.

Qua điều tra hơn 100 DN ngành thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm, dệt may… cho thấy mối quan tâm hàng đầu của DN hiện nay là xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm. Các DN ít quan tâm tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất cải tiến công nghệ.

Kết quả khảo sát cũng cho biết hầu hết các DN đều nhận thức được lợi ích của đổi mới sáng tạo sẽ giúp giữ lợi thế lâu dài để phát triển bền vững, giữ khách hàng và thu hút thêm khách mới, vươn lên cạnh tranh. Tuy nhận thức được nhưng các DN vẫn chưa đầu tư thích đáng cho đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó DN mất động lực vì hàng nhái hàng giả tràn lan.

Tuy nhiên, theo ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết DN Việt cứ nghĩ đến sản xuất ra hàng chất lượng tốt bán thì tốt rồi nhưng không hẳn như vậy. Chất lượng tốt là chuẩn mực người sản xuất phải làm. DN phải xác định kênh phân phối là quyết định, nếu không có kênh phân phối thì hàng hóa không đến với người tiêu dùng, dẫn đến hàng tồn kho. Kênh phân phối phải được tái cấu trúc bằng tư duy kinh doanh phát triển cho sản xuất, để sản xuất quyết định cho kinh doanh. Đây là tư duy trong đổi mới và áp dụng công nghệ để quản trị.

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Hiến, Giám đốc Công ty Bidrico, nhấn mạnh: các chiến lược của công ty nên coi việc đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến là yếu tố tất yếu cho việc sản xuất ra những sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Việc đào tạo nguồn nhân lực kế thừa trong lĩnh vực này cũng không được bỏ quên.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.