Hàng chục ngàn học sinh nghỉ học vì mưa tuyết, băng giá

(PLO)- Mưa tuyết, băng giá xuất hiện một số huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, trong khi đó nhiệt độ tại Thanh Hóa tiếp tục giảm sâu khiến học sinh tỉnh này phải nghỉ học vào sáng nay (25-1).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng nay (25-1), ông Lê Đình Xuân - Trưởng phòng GD&ĐT huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết nền nhiệt độ tại huyện này tiếp tục giảm sâu dưới 7 độ C nên đã cho học sinh toàn huyện nghỉ học.

 Son Bá Mười (Bá Thước, Thanh Hóa) mưa tuyết dày đặc. Ảnh: THẾ LƯỢNG

Ông Xuân cũng cho biết ba bản vùng cao của huyện này là Mùa Xuân, Xía Nọi, Ché Lầu thuộc hai xã (Sơn Thủy, Na Mèo) đã xuất hiện băng giá, cùng với mưa tuyết tại đây khiến người dân gặp khó khăn chống chọi với giá rét.

Trong khi đó tại bản Son Bá Mười (Lũng Cao, Bá Thước) được mệnh danh là Sapa còn “say ngủ” của Thanh Hóa cũng đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Theo ông Hà Văn Minh - cán bộ xã Lũng Cao, cho hay xã này đã vận động đưa các cháu nhỏ  rời vùng cao về trung tâm xã để tránh rét.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương (Lang Chánh) Lê Hồng Chuyên cho biết mưa tuyết xuất hiện suốt hai ngày tại khu vực biên giới của xã này, nhiệt độ có lúc xuống 0 độ C. "Hiện chúng tôi cũng đã vận động bà con giữ ấm cho các cháu nhỏ đồng thời chống rét cho gia súc, gia cầm" - ông Chuyên nói.

Ông Lê Minh Thư, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh, sáng nay (25-1), nhiệt độ chạm ngưỡng 5 độ C nên đã cho 11.053 học sinh từ bậc mầm non đến THCS đều phải nghỉ học vì trời rét.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh thông báo đến cán bộ, giáo viên, học sinh về đợt rét đậm, rét hại đã và đang diễn ra trên địa bàn để có kế hoạch phòng, chống. Công điện ghi rõ từ 10 độ C trở xuống thì cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học và từ dưới 7 độ C cho học sinh THCS và THPT nghỉ học. Trong đó cần quan tâm đến việc học sinh đi học phải ăn mặc đủ ấm; đảm bảo an toàn giao thông, đề phòng các rủi ro xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.