Hàn Quốc xác định nghi phạm trong vụ giết người Hwaseong

(PLO)- Cảnh sát Hàn Quốc đã xác định được nghi phạm hàng đầu thực hiện "chuỗi án mạng Hwaseong" gây chấn động nước ngày những năm 1980-1990.

Tờ South China Morning Post ngày 19-9 đưa tin, theo một cảnh sát, một người đàn ông hơn 50 tuổi, vốn bị kết án vì tội cưỡng hiếp và giết hại em dâu, được xác định là nghi phạm chính trong chuỗi vụ án giết người nổi tiếng Hàn Quốc.

Vụ án ghê rợn này thường được nhắc đến với tên gọi "chuỗi án mạng Hwaseong" diễn ra từ năm 1986 đến năm 1991, với tổng cộng 10 phụ nữ bị cưỡng hiếp và giết hại ở tỉnh Hwaseong, cách Seoul 43 km về phía nam. 

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã tìm thấy ADN của kẻ tình nghi trùng khớp với dữ liệu thu thập được từ ba vụ trong chuỗi án mạng" - ông Ban Ki-soo, một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết.

"Bất chấp việc thời hạn điều tra đã kết thúc từ năm 2006, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để vạch trần toàn bộ sự thật" - ông Ban nói thêm.

Cảnh sát Hàn Quốc cho rằng chín vụ việc chưa thể tìm được thủ phạm là do cùng một kẻ giết người hàng loạt gây ra, với những thủ đoạn tương tự nhau.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm là Lee Chun-jae, người đã bị kết án chung thân vì tội sử dụng trái phép ma túy, cưỡng hiếp và đánh đập em dâu đến chết tại nhà riêng ở thành phố Cheongju, tỉnh Hwaseong. Lee bị kết án năm 1994, ba năm sau khi nạn nhân cuối cùng trong chuỗi án mạng này được phát hiện.

Các nạn nhân là phụ nữ, tuổi từ 14 đến 71, được tìm thấy trong các con hẻm hoặc các cánh đồng hoang vắng, bị trói, bị bịt miệng và bị siết cổ đến chết bằng chính quần áo hoặc vớ của họ. Bộ phận sinh dục của nạn nhân bị hủy hoại nghiêm trọng.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra đối với hơn 21.000 đối tượng tình nghi khi khắp đất nước Hàn Quốc đều dấy lên nỗi sợ xảy ra những vụ án tương tự. Cũng có lời đồn đại cho rằng kẻ sát nhân nhắm vào những phụ nữ mặc đồ đỏ trong những đêm mưa.

Dựa vào những chứng cứ thu thập được từ nạn nhân cuối cùng, người duy nhất sống sót, và nhân chứng là một tài xế xe buýt tự nhận đã nhìn thấy hung thủ, cảnh sát mô tả người này khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1,7 m với dáng người mảnh khảnh, mũi cao và đôi mắt sắc sảo.

Việc điều tra trở nên sáng sủa khi Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc phát hiện ADN của hung thủ trùng khớp với ADN của Lee Chun-jae được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ở đây.

Lee không thể bị kết án vì thời hạn điều tra của vụ án đã kết thúc năm 2006. Năm 2015, Hàn Quốc đã bãi bỏ quy định về thời hạn điều tra đối với các vụ án giết người nhưng không áp dụng cho các vụ án trước đó.

Cảnh sát Hàn Quốc vẫn nỗ lực điều tra chân tướng vụ việc này để chứng minh không có tội ác nào ở đất nước này là không thể được làm sáng tỏ.

Điển hình, Yoo Young-chul được xác nhận là thủ phạm giết hại 21 người, nhiều nhất trong các vụ giết người hàng loạt ở Hàn Quốc, trong hai năm 2003-2004 và thừa nhận đã từng ăn thịt nạn nhân.

Năm 2006, Yoo cho rằng thủ phạm "chuỗi án mạng Hwaseong" hoặc đã chết, hoặc đã bị bắt vì một tội khác, vì anh ta không thể nào hoàn toàn chấm dứt việc sát hại người khác. Truyền thông Hàn Quốc lưu ý, nhận định này hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.