Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên lạc

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý nối lại đường dây nóng liên lạc sau nhiều cuộc trao đổi thư từ kể từ tháng 4.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Nhà Xanh hôm 27-7 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã khôi phục lại đường dây nóng liên lạc từng bị cắt đứt trước đó qua biên giới giữa hai nước.

Theo Nhà Xanh, đây được xem như một phần trong nỗ lực của lãnh đạo hai nước nhằm xây dựng lại mối quan hệ vốn đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm qua.

Thư ký báo chí Nhà Xanh Park Soo-hyun cho hay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã trao đổi nhiều lá thư với nhau kể từ tháng 4 và đồng ý nối lại đường dây nóng giữa hai nước.

"Họ cũng đồng ý khôi phục lòng tin càng sớm càng tốt và tiếp tục thúc đẩy các tiến trình phát triển quan hệ" - ông Park nói thêm.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 1-5-2019. Ảnh: REUTERS

Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA xác nhận thông tin rằng tất cả các kênh liên lạc liên Triều đã nối lại hoạt động vào lúc 10 giờ sáng ngày 27-7 (giờ địa phương) theo thỏa thuận giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim.

KCNA nhận định việc khôi phục đường dây nóng là một "bước tiến lớn trong việc khôi phục lòng tin lẫn nhau và thúc đẩy hòa giải".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó thông báo một đường dây nóng quân sự đã được thử nghiệm thành công cùng ngày và hoạt động liên lạc thường xuyên với tần suất hai lần mỗi ngày sẽ được nối lại.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay các đường dây điện thoại tại làng đình chiến Panmunjom cũng đã được khôi phục, bày tỏ hy vọng tái khởi động hợp tác với Triều Tiên.

Quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 6-2020, khi quan hệ giữa hai miền trở nên rạn nứt sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai thất bại vào tháng 2-2019 giữa ông Kim và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mà ông Moon đề nghị làm trung gian.

Bình Nhưỡng cũng phá hủy văn phòng liên lạc chung, vốn được thành lập năm 2018 nhằm thúc đẩy mối quan hệ với Hàn Quốc, động thái khiến quan hệ giữa hai miền xuống mức thấp.

Tổng thống Moon từng kêu gọi khôi phục đường dây nóng và các cuộc đàm phán giữa hai miền, đồng thời kỳ vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái khởi động nỗ lực đàm phán nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hiện chưa rõ việc nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc có phải dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng đáp lại các động thái của Seoul và Washington hay không.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai miền kỷ niệm 68 năm ký hiệp đình đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Ông Kim vào rạng sáng 27-7 đã tới đặt hoa tưởng niệm các quân nhân Triều Tiên thiệt mạng trong cuộc chiến và gửi quà cho các cựu chiến binh còn sống, theo KCNA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.