Đặc phái viên của ông Biden sẽ dự họp 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn Quốc về Triều Tiên

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim dự kiến thăm Hàn Quốc từ ngày 19-6 tới ngày 24-6.

Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên về vấn đề Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm Seoul từ cuối tuần này của Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, hãng tin Reuters cho hay.

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16-6 cho biết ông Sung Kim sẽ tới Seoul vào ngày 19-6 và sẽ ở lại Hàn Quốc cho tới ngày 24-6.

Tại đây, nhà ngoại giao Mỹ sẽ họp với Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Noh Kyu-duk và lãnh đạo Cục Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật, ông Takehiro Funakoshi. 

Ông Sung Kim (phải) trong cuộc họp báo chung của Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hồi tháng 5. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Nhật Kyodo cho biết ba bên dự kiến thảo luận xoay quanh định hướng tương lai của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm mở ra cơ hội đối thoại với Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết ít có khả năng ông Sung Kim sẽ gặp gỡ các quan chức Triều Tiên tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có thông báo chính thức về chuyến công tác của ông Sung Kim. Triều Tiên cũng chưa có động thái nào liên quan tới thông tin về cuộc họp ba bên Mỹ-Nhật-Hàn Quốc.

Chuyến thăm của ông Sung Kim được sắp xếp diễn ra khoảng một tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng.

Lúc đó, ông Biden đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong điều kiện thích hợp nếu phía Bình Nhưỡng đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Ông Sung Kim - người được Tổng thống Mỹ Biden bổ nhiệm làm Đặc phái viên về Triều Tiên khi ông Moon thăm Nhà Trắng - là một người Mỹ gốc Hàn, từng giữ vai trò tương tự dưới chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và tham gia tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.