Hàn Quốc và kế hoạch trở thành cường quốc tàu ngầm

(PLO)- 30 năm về trước, Hàn Quốc đã bắt đầu kế hoạch đầy tham vọng trở thành cường quốc tàu ngầm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tạp chí National Interest, Hàn Quốc đang tăng cường đáng kể năng lực tàu ngầm, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể sau nhiều năm Seoul chỉ có các tàu ngầm hạng trung.

Hàn Quốc bắt đầu tham vọng xây dựng năng lực tàu ngầm của mình từ những năm 1990 với Chương trình Tàu ngầm tấn công (KSS). Kế hoạch này nhằm đối phó tàu ngầm và tàu mặt nước của kẻ thù, bảo vệ các căn cứ hải quân và thông tin liên lạc trên bờ biển, và thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Chương trình KSS đặt ra mục tiêu sở hữu 27 tàu ngầm tấn công diesel-điện.

Tàu ngầm Dosan Ahn Changho của Hàn Quốc
Tàu ngầm Dosan Ahn Changho của Hàn Quốc hồi năm 2021. Ảnh: YONHAP/EPA

Bắt đầu từ đầu những năm 1990, Hàn Quốc đã mua 9 tàu ngầm lớp Jang Bogo nặng 1.200 tấn trong giai đoạn đầu của chương trình KSS-I.

Trong giai đoạn thứ hai (KSS-II), Hàn Quốc mua thêm 9 tàu ngầm Type 214 nặng 1.800 tấn và được trang bị động cơ đẩy không khí độc lập (AIP). Những tàu ngầm này có khả năng phóng tên lửa hành trình.

Ở giai đoạn thứ ba ( KSS-III), Hàn Quốc đã đóng 2 chiếc đầu tiên trong kế hoạch đóng 9 tàu ngầm Dosan Ahn Changho. Những tàu ngầm này có khả năng bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo National Interest, các tàu thuộc chương trình KSS-III lớn hơn đáng kể so với thế hệ tàu ngầm KSS-II do Đức thiết kế trước đây, và được cho là có thể mang theo các cảm biến và vũ khí tiên tiến.

Tuy nhiên, giống như KSS-II, các tàu ngầm thuộc giai đoạn KSS-III được trang bị động cơ diesel-điện với khả năng AIP sử dụng công nghệ pin nhiên liệu, có thể đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ và hoạt động dưới nước kéo dài tới 20 ngày.

Theo Viện Hải quân Mỹ, tàu ngầm lớp Dosan Ahn Changho được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) cải tiến phía trên cánh buồm. VLS có thể mang theo 6 SLBM được trang bị vũ khí thông thường để tấn công mặt đất.

Vào tháng 12 công ty đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean thông báo thương vụ hợp đồng ký với Viện Nghiên cứu Kế hoạch và Tiến bộ Công nghệ Quốc phòng Hàn Quốc để phát triển thế hệ “tàu ngầm tàng hình” có năng lực cao hơn.

Theo hãng tin UPI, trọng tâm mới nhất của kế hoạch trên sẽ là phát triển một thiết bị khử từ mới nhằm cắt giảm từ trường do tàu ngầm tạo ra để chúng khó bị phát hiện hơn.

“Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các tàu ngầm được trang bị công nghệ tàng hình tốt nhất thế giới, nỗ lực này sẽ giúp chúng tôi nâng cao vị thế dẫn đầu trên thị trường quốc phòng hàng hải toàn cầu” - một nhân viên của Hanwha Ocean cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.