Triều Tiên phóng 2 tên lửa giữa lúc tàu ngầm thứ hai của Mỹ ghé Hàn Quốc

(PLO)- Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía khu vực biển phía đông nước này vào khuya 24-7, giữa lúc tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Mỹ tên USS Annapolis ghé Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Nhật và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía khu vực biển phía đông nước này vào khuya 24-7, không lâu sau khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ ghé Hàn Quốc, hãng thông tấn YonhapKyodo News cùng đưa tin.

Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào hôm 12-7. Ảnh: KCNA
Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào hôm 12-7. Ảnh: KCNA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội Hàn Quốc “phát hiện 2 tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về phía biển Đông vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 24-7 (giờ địa phương)”.

JCS cho hay 2 tên lửa bay khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển, đồng thời nói rằng quân đội Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích để xác định chính xác loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng, hãng thông tấn Yonhap cập nhật lúc 2 giờ ngày 25-7.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong đó tên lửa đầu tiên bay khoảng 350 km và tên lửa thứ hai bay xa 400 km. Cả hai tên lửa đều đạt độ cao khoảng 100 km, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin lúc 6 giờ 40 phút ngày 25-7.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết cả hai tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là hành vi vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa cho cộng đồng quốc tế.

“Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật rất vững chắc” - bà Jean-Pierre nói, đồng thời thúc giục Triều Tiên tham gia đối thoại.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cập cảng thuộc căn cứ hải quân Hàn Quốc ở đảo Jeju hôm 24-7. Chuyến thăm của tàu ngầm USS Annapolis diễn ra chưa đầy một tuần sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky lớp Ohio ghé cảng Busan từ ngày 18 đến 21-7.

Vào ngày 19-7, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo về khu vực biển phía đông nước này. Ba ngày sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình vào biển Hoàng Hải - vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc (TQ).

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 24-7 đưa tin một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc do ông Lý Hồng Trung - Uỷ viên Bộ chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - dẫn đầu dự kiến sẽ tới Triều Tiên trong tuần này để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên một phái đoàn nước ngoài tới Triều Tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, theo Korea Times.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.