Hàn Quốc tính nâng cấp ‘sát thủ pháo binh tầm xa', cùng Mỹ tập trận chống UAV giữa mối đe dọa từ Triều Tiên

(PLO)- Lực lượng không quân Mỹ và Hàn Quốc tập trận phối hợp chống UAV trong bối cảnh Seoul đang tìm cách củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu trước mối đe dọa từ Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12-2 đưa tin Mỹ và Hàn Quốc tập trận phối hợp chống máy bay không người lái (UAV) vào tuần trước trong bối cảnh Seoul đang tìm cách củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu sau vụ UAV của Triều Tiên xâm nhập không phận nước này vào năm ngoái.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận phối hợp chống UAV tại căn cứ không quân Kunsan vào hôm 7-2. Ảnh: YONHAP

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận phối hợp chống UAV tại căn cứ không quân Kunsan vào hôm 7-2. Ảnh: YONHAP

Các bức ảnh do Dịch vụ phân phối thông tin trực quan quốc phòng của Lầu Năm Góc cung cấp cho thấy cuộc tập trận trên diễn ra tại căn cứ không quân Kunsan ở thành phố Gunsan vào ngày 7-2.

Trong đó, một bức ảnh cho thấy một sĩ quan lực lượng không quân Mỹ đang nhắm dronebuster (thiết bị chống UAV) vào một UAV mô phỏng. Theo quân đội Mỹ, dronebuster tương đối nhỏ gọn và là thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến có thể vô hiệu hoá UAV của đối phương, khiến chúng không thể quay trở lại tạm điều khiển.

Một bức ảnh khác cho thấy một thành viên của đội xử lý vật liệu nổ (EOD) thuộc lực lượng không quân Hàn Quốc đang kiểm tra UAV trong khi mặc trang phục bảo vệ chống bom vì UAV của đối phương có thể mang theo chất nổ.

Cuộc xâm nhập bằng UAV của Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái đã phơi bày sự thiếu sẵn sàng của quân đội Hàn Quốc trước những phương tiện nhỏ có khả năng mang vũ khí sát thương như vậy.

Sau vụ việc, Seoul đã đề ra một loạt kế hoạch chống UAV bao gồm tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên, xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin tình báo mục tiêu theo thời gian thực và mua sắm các khí tài động học và phi động học như súng gây nhiễu UAV.

Binh sĩ Hàn Quốc vận hành một khẩu pháo tự động Vulcan trong cuộc tập trận quân sự mô phỏng bắn hạ UAV hôm 29-12-2022. Ảnh: AP

Binh sĩ Hàn Quốc vận hành một khẩu pháo tự động Vulcan trong cuộc tập trận quân sự mô phỏng bắn hạ UAV hôm 29-12-2022. Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap ngày 12-2 đưa tin Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sớm nhất là vào tháng 3 tới, nước này có kế hoạch thông qua một kế hoạch phát triển tên lửa dẫn đường tiên tiến mới có khả năng tấn công pháo tầm xa của Triều Tiên giấu trong các hang động.

Theo cơ quan này, tên lửa mới sẽ là phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối đất chiến thuật (KTSSM) của Hàn Quốc, vốn được mệnh danh là "sát thủ pháo binh tầm xa”. Trong khi KTSSM tầm bắn 180 km với cỡ nòng 400 mm thì phiên bản nâng cấp dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn với tầm bắn khoảng 300 km.

Hệ thống KTSSM hiện tại được vận hành trên một bệ phóng cố định, trong khi đó tên lửa mới sẽ được triển khai trên bệ phóng di động, giúp nâng cao khả năng cơ động và khả năng sống sót của loại vũ khí này.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng hôm 8-2 đã cho trình làng một loạt hệ thống vũ khí có khả năng nhắm vào Hàn Quốc trong cuộc duyệt binh quân sự quy mô. Các loại vũ khí đó bao gồm các bệ phóng rocket đa nòng khổng lồ, pháo tự hành 152 mm và tên lửa KN-23 mô phỏng theo tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.