Hàn Quốc phát hiện khinh khí cầu Triều Tiên, Nhật muốn điều tra vụ ‘vật thể bay’ xâm phạm không phận trong quá khứ

(PLO)- Hàn Quốc nói một khinh khí cầu nghi của CHDCND Triều Tiên bay vào không phận của nước này hôm 5-2, trong khi Nhật thông báo điều tra vụ vật thể bay của nước ngoài phát hiện vài năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Hàn Quốc hôm 6-2 cho biết một khinh khí cầu nghi của CHDCND Triều Tiên bay vào không phận của nước này, song nhận định nó không gây ra mối đe dọa nào, theo hãng tin Reuters.

Một khinh khí cầu in cờ Triều Tiên bay tại Bình Nhưỡng năm 2018. Ảnh: NK NEWS

Một khinh khí cầu in cờ Triều Tiên bay tại Bình Nhưỡng năm 2018. Ảnh: NK NEWS

Một quan chức Hàn Quốc nói với hãng thông tấn Yonhap rằng khinh khí cầu dài khoảng 2 mét bay vào lãnh thổ Hàn Quốc vào chiều ngày 5-2 và rời đi sau vài giờ. Quan chức này tin rằng đó là khinh khí cầu dự báo thời tiết chứ không phải loại dùng cho hoạt động do thám.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động giám sát chiếc khinh khí cầu trên, tuy nhiên không tiến hành các bước phòng không cụ thể như điều tiêm kích, vì cho rằng khinh khí cầu không có ý định dùng cho hoạt động do thám.

Phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Ở một diễn biến khác, hãng thông tấn Kyodo News dẫn lời Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihiko Isozaki hôm 6-2 cho hay giới chức nước này đang điều tra liệu có mối liên hệ giữa khinh khí cầu Trung Quốc mà Mỹ vừa bắn hạ với các báo cáo về vật thể bay được phát hiện ở khu vực đông bắc Nhật vài năm trước hay không.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Isozaki nói rằng chính phủ Nhật vật thể bay được phát hiện lần lượt vào năm 2020 và 2021 ở tỉnh Miyagi và Aomori, đồng thời cho biết Tokyo đang tiếp tục xác minh sự thật xung quanh vụ việc.

Ông Isozaki nhấn mạnh khinh khí cầu hay bất kỳ vật thể nào của nước ngoài bay vào lãnh thổ Nhật mà không được phép thường sẽ bị coi là vi phạm không phận quốc gia và Lực lượng Phòng vệ Trên không sẽ thực hiện các bước cần thiết, bao gồm điều máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ các biện pháp chính xác mà Lực lượng Phòng vệ Trên không đã thực hiện vào thời điểm phát hiện các vật thể bay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 6-2 cho biết Bắc Kinh không hay biết về vụ việc trên.

Các thông tin trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng sau vụ Washington phát hiện một khinh khí cầu của Bắc Kinh bay vào không phận nước này, khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm tới Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố đó là khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là mục đích khí tượng, song phía Mỹ cho rằng đây là khí cầu do thám và đã triển khai tiêm kích F-22 để bắn hạ khinh khí cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.