Mỹ khẩn trương tìm kiếm mảnh vỡ khinh khí cầu của Trung Quốc vừa bị bắn hạ

(PLO)- Quân đội Mỹ đang tích cực tìm kiếm mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc, nghi là dùng để do thám, vừa bị bắn hạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng này đang tích cực tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu nghi là Trung Quốc dùng để do thám mà Mỹ đã bắn hạ vào ngày 4-2, theo hãng tin Reuters.

Tướng Glen VanHerck, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh phương Bắc Mỹ, nói: "Lực lượng Hải quân Mỹ hiện đang tiến hành các hoạt động khôi phục (khí cầu) với Lực lượng Tuần duyên Mỹ hỗ trợ bảo vệ khu vực và duy trì an toàn cho cộng đồng”.

Một quan chức quốc phòng Mỹ chia sẻ với tờ The New York Times rằng nỗ lực khôi phục khinh khí cầu bị bắn dự kiến ​​sẽ mất nhiều ngày. Ông nói thêm rằng một tàu Hải quân đã đến hiện trường, và các tàu Hải quân khác cùng các tàu Cảnh sát biển đã được đặt trong tình trạng báo động và được điều động.

Trực thăng hôm 5-2 tìm kiếm mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc vừa bị phía Mỹ bắn hạ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trực thăng hôm 5-2 tìm kiếm mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc vừa bị phía Mỹ bắn hạ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tất cả các mảnh vỡ cùng bất kỳ vật liệu nào có giá trị tình báo sẽ được thu thập. Các phương án thu thập đang được đánh giá, bao gồm huy động thợ lặn hải quân tới hiện trường, theo tờ Guardian.

Quan chức này nói: “Các mảnh vỡ nằm chủ yếu ở độ sâu hơn 14 m dưới nước…Chúng tôi đã lên kế hoạch lặn ở vùng nước sâu hơn nhiều”. Cũng theo người này, mảnh vỡ sẽ rơi ít nhất trong bán kính khoảng 11 m.

Sau khi các mảnh khí cầu được thu thập, Lầu Năm Góc dự kiến ​​sẽ bàn giao nó để các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo liên bang nghiên cứu.

Trong nhiều ngày trước khi khinh khí cầu bị bắn hạ, các quan chức Mỹ đã tranh luận về cách để hạ khí cầu, bao gồm việc sử dụng một tấm lưới hoặc móc khổng lồ. Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết hôm 4-2 rằng cuối cùng các quan chức Mỹ đã kết luận rằng khinh khí cầu quá lớn nên việc bắn tên lửa là lựa chọn khả thi duy nhất.

Hôm 4-2, máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển bang South Carolina, một tuần sau khi khí cầu di chuyển vào không phận Mỹ gần Alaska.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.