Hàn Quốc: Thủ tướng xin từ nhiệm, lãnh đạo đảng cầm quyền từ chức

(PLO)- Thủ tướng và nhiều cố vấn tổng thống Hàn Quốc đồng loạt đệ đơn xin từ chức, trong khi lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc cũng từ chức sau diễn biến bầu cử quốc hội ở quốc gia Đông Bắc Á này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, ông Han Dong-hoon - lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Hàn Quốc thông báo từ chức nhằm chịu trách nhiệm cho thất bại của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội ở nước này vào ngày 10-4, theo hãng thông tấn Yonhap.

20240411050464_0.jpg
Ông Han Dong-hoon - lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân tại Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Ông Han, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc, lãnh đạo chiến dịch bầu cử của đảng Quyền lực Nhân dân kể từ cuối tháng 12-2023, nhưng thất bại trong việc lèo lái đảng giành đa số trong quốc hội Hàn Quốc gồm 300 nhà lập pháp.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở chính của đảng Quyền lực Nhân dân, ông Han cho biết ông “chấp nhận ý nguyện của người dân và kiểm điểm sâu sắc về bản thân” và “xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả bầu cử và từ chức".

Cùng lúc đó, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và nhiều cố vấn của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đệ đơn xin từ chức, theo Yonhap.

Hàn Quốc: Thủ tướng xin từ nhiệm, lãnh đạo đảng cầm quyền từ chức
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. Ảnh: YONHAP

Phát biểu về kết quả bầu cử quốc hội, Thủ tướng Han cho biết chính phủ chấp nhận kết quả bầu cử và sẽ hợp tác tích cực hơn với các nhà lập pháp.

“Chính phủ sẽ xem xét lại các vấn đề chung của quốc gia để xem liệu có bất kỳ thiếu sót nào trong việc đáp ứng mong đợi của người dân hay không và nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện sinh kế của người dân và thúc đẩy các nhiệm vụ cải cách cho tương lai của đất nước” - Thủ tướng Hàn Quốc nói.

Với hầu hết số phiếu đã được kiểm (tính đến 9 giờ sáng 11-4, giờ địa phương), đảng Dân chủ - đảng đối lập chính ở Hàn Quốc giành được 161 ghế trong hơn 300 ghế của quốc hội, nếu cộng thêm số ghế từ các đảng đồng minh, đảng Dân chủ dự kiến đã giành được 174 ghế.

Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân chỉ giành được 90 ghế, nếu cộng thêm ghế từ các đảng đồng minh, đảng này đã giành được 108 ghế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.