Nga triệu tập đại sứ Hàn Quốc phản đối trừng phạt

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại Moscow - ông Lee Do-hoon để phản ứng về các biện pháp trừng phạt mà Seoul áp đặt lên các cá nhân và thực thể Nga liên quan việc hỗ trợ Triều Tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại Moscow - ông Lee Do-hoon để phản ứng về các biện pháp trừng phạt “hoàn toàn sai lầm” mà Seoul áp đặt lên các cá nhân và thực thể Nga vì cáo buộc nước này hỗ trợ Triều Tiên, theo hãng thông tấn TASS.

“Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đã thông báo với Đại sứ Lee Do-hoon rằng Moscow xem việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các cá nhân và thực thể Nga là bước đi không thân thiện mới nhất từ ​​Seoul, dựa trên những cáo buộc vô căn cứ về sự hợp tác của Moscow với Bình Nhưỡng” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Nga triệu tập đại sứ Hàn Quốc để phản ứng lệnh trừng phạt liên quan Triều Tiên
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng nước này “hoàn toàn bác bỏ những hành động bất hợp pháp chống lại Nga”.

Hàn Quốc hôm 2-4 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên hai cá nhân Nga và các công ty của hai người này với cáo buộc đưa các kỹ sư công nghệ thông tin của Triều Tiên ra nước ngoài bất hợp pháp.

Seoul cũng đưa ra lệnh trừng phạt với hai tàu Nga vì lý do vận chuyển hàng hóa quân sự tới Triều Tiên.

Ngay sau khi Hàn Quốc công bố lệnh trừng phạt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo Seoul về “hậu quả tiêu cực” đối với quan hệ song phương.

“Việc đưa ra các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ với Nga” - bà Zakharova nói, lưu ý rằng Nga sẽ đáp trả “bước đi không thân thiện” của chính phủ Hàn Quốc nhưng không nêu chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.