Hàn Quốc thiếu trầm trọng giường điều trị bệnh nhân COVID-19

(PLO)- Vì bệnh viện quá tải bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhiều ca nhiễm tại TP Daegu, Hàn Quốc phải tự cách ly ở nhà trong khi chờ giường bệnh. 

Hàn Quốc đang đối mặt với một khó khăn lớn trong công tác chống dịch COVID-19, đó là tình trạng quá tải bệnh viện và thiếu giường bệnh trầm trọng, theo hãng tin Yonhap ngày 28-2.

Vì tình trạng này, nhiều ca nhiễm đang phải tự cách ly trong khi chờ nhà chức trách y tế nỗ lực hết sức để tăng số giường phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Daegu, TP lớn thứ tư của Hàn Quốc với hơn 2,4 triệu dân và địa phương lân cận là tỉnh Bắc Gyeongsang được xem là hai điểm nóng của dịch bệnh trong những ngày này. 

Theo chính quyền TP Daegu, trong số 1.017 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại đây, mới chỉ có 447 người được đưa vào bệnh viện. Có đến 570 người khác đang tự cách ly ở nhà trong khi chờ được có giường trong bệnh viện. 

Một con đường tại thành phố Daegu, Hàn Quốc vắng vẻ vì dịch COVID-19 ngày 21-2. Ảnh: REUTERS

Một bệnh nhân 75 tuổi, người được cho là thành viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại Daegu đã tử vong ngày 27-2 trong khi tự cách ly ở nhà để chờ đến khi có giường trong bệnh viện.

Sau sự việc trên, càng có nhiều người lo lắng mình không thể có được một chỗ trong các bệnh viện. 

Bà Jeong Eun-kyeong, trưởng ban chỉ đạo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết họ cần ưu tiên cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nhập viện để chữa trị kịp thời. 

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cũng cho biết các bác sĩ được chỉ đạo linh hoạt sắp xếp giường bệnh cho bệnh nhân dựa vào tình trạng của họ. Những bệnh nhân đang trong tình trạng xấu được chuyển vào khu vực cách ly. 

Tính đến ngày 27-2, Hàn Quốc đang có 1.077 phòng cách ly trên cả nước. Các phòng cách ly này giúp điều trị cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và ngăn ngừa lây nhiễm giữa các phòng bệnh thường. 

Các bệnh viện lớn ở Seoul cho biết họ sẽ chấp nhận các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Các bệnh viện tại TP Daegu hiện đang quá tải do lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.