Một cán bộ chính quyền Hàn Quốc chết vì kiệt sức chống dịch

(PLO)- Một cán bộ chính quyền Hàn Quốc đã tử vong vì kiệt sức do những nỗ lực đối phó dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của cảnh sát cho biết vợ của cán bộ 43 tuổi làm việc tại tòa thị chính thành phố Jeonju, thuộc tỉnh Bắc Jeolla, đã phát hiện chồng mình chết tại nhà vào sáng sớm 27-2.

Người này không thở và không có mạch đập khi được phát hiện, và anh ấy đã chết khi được đưa đến bệnh viện. Danh tính của cán bộ này không được tiết lộ.

Theo chính quyền Jeonju, cán bộ trên đã báo cáo làm việc thêm giờ vào ngày 22 và 23-2 (thứ Bảy và Chủ nhật), sau khi thành phố này ghi nhận hai trường hợp nhiễm COVID-19.

Cán bộ chính quyền thành phố Jeonju đóng cửa một cơ sở của giáo phái Shincheonji. Ảnh: YONHAP

Kể từ ngày 24-2 (thứ Hai), anh đã làm việc từ sáng đến quá nửa đêm mỗi ngày khi thành phố Jeonju nỗ lực xác minh nơi cư trú của những người theo giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) - nhóm đối tượng được cho là tác nhân làm bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.

Một ngày trước khi qua đời, anh rời công sở sớm hơn bình thường, vào khoảng 11 giờ đêm và nói với các cộng sự rằng anh cảm thấy muốn bệnh. Theo các quan chức cảnh sát, anh cũng có than phiền với vợ mình về sự mệt mỏi do những nỗ lực chống dịch.

Chính quyền thành phố cho biết cái chết của cán bộ này có liên quan đến những ngày làm việc cực nhọc của anh, trong khi cảnh sát cho biết họ sẽ yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác khiến anh này qua đời.

Thông tin về cái chết của cán bộ tòa thị chính thành phố Jeonju được đưa ra trong khi giới chức Hàn Quốc vẫn đang cố gắng xác định vụ tự sát ngày 25-2 của một viên chức chính phủ tại Seoul có liên quan gì đến nỗ lực ứng phó đợt bùng phát dịch COVID-19 ở nước này hay không.

Nạn nhân là viên chức làm việc tại Văn phòng Kế hoạch an toàn khẩn cấp thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, phụ trách các tình huống khẩn cấp quốc gia và xử lý khủng hoảng. Viên chức trên, ở trong độ tuổi 30, đã đâm xe vào lan can cầu Dongjak trước khi mở cửa xe và nhảy xuống song Hàn vào khoảng 5 giờ sáng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.