Hàn Quốc theo múi giờ mới của Triều Tiên

(PLO) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (17-08) cho biết họ đã quyết định sử dụng múi giờ mới của Triều Tiên tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.
Trước đó kể từ hôm thứ Bảy (15-08), Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng múi giờ mới "giờ Bình Nhưỡng", lùi 30 phút so với múi giờ hiện tại, tức Giờ Bình Nhưỡng” sẽ là GMT+8:30 chứ không phải là GMT+9:00 như trước, để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị Nhật (1910-1945).
Jeong Joon-hee, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, quyết định đổi múi giờ của Triều Tiên đã làm các doanh nhân Hàn Quốc phải đi vào khu phức hợp công nghiệp trước nửa tiếng.
Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại rằng sự khác biệt thời gian có thể gây ra một số vấn đề về hậu cần, chẳng hạn như thời gian biểu được sử dụng tại Khu công nghiệp Kaesong. 

"Thật đáng tiếc rằng Triều Tiên đã thay đổi múi giờ", Jeong cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ.

 Khu công nghiệp liên Triều Kaesong

Mặc dù hành động thay đổi đơn phương của Triều Tiên, nhưng Seoul có kế hoạch sẽ sử dụng thời gian tiêu chuẩn mới của Triều Tiên để giúp khu công nghiệp liên Triều Kaesong hoạt động thuận lợi, Jeong nói.
Seoul nói rằng việc Hàn Quốc sử dụng múi giờ mới của Triều Tiên tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong là dựa trên lợi ích thiết thực, chẳng hạn như tiết kiệm thời gian, chứ không liên quan đến các vấn đề về lịch sử thuộc địa.
"Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục của các nhà máy".
Được biết, khu công nghiệp Kaesong cách khu phi quân sự chỉ 10 km về phía Bắc, nằm trên tuyến đường xe hơi và tàu hỏa được xây dựng lại nối liền Bình Nhưỡng và Seoul. Tại đặc khu này có công viên công nghiệp Kaesong nơi có các xí nghiệp hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. 
Tổng cộng có 124 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đang hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong, trong đó có khoảng 55.000 công nhân Triều Tiên. Khu công nghiệp này đã mở cửa vào năm 2004 và là kết quả nổi bật nhất trong việc tái lập quan hệ liên Triều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.