Triều Tiên bắt đầu ngày mới bằng giờ Bình Nhưỡng

(PLO) - Triều Tiên đã bắt đầu chuyển sang một nhịp sống mới vào rạng sáng ngày thứ 7 (15-8) khi tiếng chuông và tiếng còi tàu vang lên vào lúc nửa đêm và đồng hồ được cài đặt lùi lại 30 phút.
Việc chuyển sang giờ Bình Nhưỡng nhằm đánh dấu lễ kỉ niệm 70 năm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi chế độ thuộc địa của Nhật. Điều này đồng nghĩa với việc hiện nay Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ nằm ở hai múi giờ khác nhau.
Hàn Quốc đã chỉ trích sự thay dổi này vì nó giống như một rào cản vô hình trên con đường đi đến sự thống nhất cuối cùng hai miền của đất nước. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chế giễu Seoul vẫn còn nằm dưới chế độ thuộc địa cũ và phụ thuộc vào múi giờ của Nhật Bản. 

Chuẩn thời gian của Triều Tiên trước đây là theo GMT +8.30 nhưng vì là thuộc địa của Nhật từ năm 1910 đến 1945 nên sau đó bị đổi theo múi giờ của Nhật.

 Thành phố Bình Nhưỡng đã chính thức đón ngày mới bằng múi giờ mới (Ảnh: AFP)

Hôm 14-8, Triều Tiên đón thời khắc chuyển giao nửa đêm 2 lần khi tất cả đồng hồ được cài đặt lùi lại 30 phút và trên kênh truyền hình quốc gia, một người đại diện mặc quốc phục rung chiếc chuông lớn đánh dấu thời khắc kỉ niệm này. Cùng lúc đó, các nhà máy, tàu hỏa, tàu thủy vang lên tiếng còi vang dội.

Sử dụng giờ Bình Nhưỡng nhằm mục đích xóa bỏ tất cả những gì còn lại của chế độ thuộc địa Nhật Bản
Bộ Thống Nhất Seoul cho rằng việc làm này ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao hai miền, và sẽ sớm gặp những khó khăn trong tuần này, kể cả việc cùng vận hành khu công nghiệp Keasong ở Triều Tiên.
Tổng Thống Hàn Quốc cảm thấy “đáng tiếc” vì việc này càng làm chia rẽ hơn nữa giữa hai miền. Trong khi đó, Triều Tiên gọi cách ứng xử của Hàn Quốc là “nịnh bợ” Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.