Hàn Quốc sẽ không giảm cấm vận Triều Tiên

(PL)- Tổng thống Hàn Quốc khẳng định lập trường của Hàn Quốc và Mỹ về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ không thay đổi.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10-1 nhấn mạnh không có kế hoạch giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng vì nó đi ngược lại quyết định đã được cộng đồng quốc tế đưa ra.

Lạc quan nhưng thực tế

“Tiến trình đối thoại với Triều Tiên giờ đã bắt đầu nhưng vì vấn đề hạt nhân của nước này chưa được giải quyết nên Hàn Quốc sẽ tiếp tục gây áp lực và duy trì các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế” - ông Moon nói tại cuộc họp báo ở Nhà Xanh ngày 10-1. Ông cũng tuyên bố Hàn Quốc sẵn sàng hoan nghênh bất kỳ cuộc họp nào với Triều Tiên, kể cả cấp thượng đỉnh với sự tham dự của lãnh đạo hai nước, tuy nhiên những cuộc hội đàm này phải được diễn ra dưới điều kiện hợp lý.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Xanh, ông Moon Jae-in cũng đã dành lời khen cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã góp công “lớn” trong việc thúc đẩy cuộc đàm phán liên Triều. “Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã góp công lớn trong cuộc đàm phán liên Triều. Việc Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt và gây áp lực lên Triều Tiên có thể là động lực mở ra cuộc đàm phán này” - ông Moon nhận định. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng không thể tách riêng hai vấn đề cải thiện quan hệ liên Triều và tìm giải pháp cho hạt nhân Triều Tiên.

Theo Yonhap, hiện có một số lo ngại việc Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho đoàn đại biểu Triều Tiên đến PyeongChang có thể bị xem là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Hồi năm 2014, Hàn Quốc từng hỗ trợ 413 triệu won (hơn 385.000 USD) để đoàn Triều Tiên tham dự Á vận hội Incheon. Năm 2002, chính phủ Seoul cũng hỗ trợ gần 1,36 tỉ won để đoàn Triều Tiên dự Á vận hội Busan.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp báo hôm nay tại Nhà Xanh. Ảnh: REUTERS

Mỹ vẫn lo ngại

Tư lệnh các lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) Vincent K.Brooks vẫn kêu gọi Mỹ-Hàn cần thận trọng về quyết định chấp nhận đối thoại của Triều Tiên những ngày qua. “Việc đối thoại liên Triều đã được tổ chức thành công theo tôi là một điều rất đáng ghi nhận. Triều Tiên chưa từng chọn bước đi (ngoại giao) như vậy trước đây” - ông Brooks phát biểu ngày 10-1 trong một sự kiện của Phòng Thương mại Mỹ tại Seoul.

“Tuy nhiên, động cơ của bước đi này là gì? Chúng ta hiện vẫn chưa rõ. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian để quan sát. Thực tế là Hàn Quốc đã đưa ra lời đề nghị từ ba tháng trước. Có điều gì đó đã thay đổi và chúng ta cần lưu ý” - tướng Brooks nhận định. Ông cũng đánh giá rằng Triều Tiên đã nghiêm túc trong cuộc gặp vừa qua tại Bàn Môn Điếm nhưng cũng cho rằng Triều Tiên từng tham dự nhiều cuộc gặp gỡ với tâm lý “trình diễn nhiều hơn là hiệu quả” - hãng tin Yonhap cho biết.

Triều Tiên sẽ cử 500 người sang Hàn Quốc

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 10-1 cho biết phía Triều Tiên có thể sẽ cử một đoàn đại biểu khoảng 400-500 người sang Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Đoàn đại biểu sẽ bao gồm nhiều quan chức cấp cao, vận động viên, cổ động viên, các đội trình diễn Taekwondo và nhà báo, theo Yonhap. Các quan chức Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu khởi động các cuộc đối thoại cấp sự vụ với phía Triều Tiên trong tuần này, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết.

__________________________

“Mục đích của các lệnh cấm vận và gây áp lực là để đưa Triều Tiên đến bàn đối thoại. Đây chỉ mới là sự khởi đầu, chúng ta không thể nói đối thoại là giải pháp duy nhất. Hàn Quốc sẽ nỗ lực giúp giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cải thiện quan hệ liên Triều bằng đối thoại. Nhưng nếu Triều Tiên lại có thêm hành động khiêu khích, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đưa ra những lệnh trừng phạt mạnh tay. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ không có lựa chọn nào khác và buộc phải đẩy mạnh cả hai giải pháp (đối thoại và cấm vận)” - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trả lời họp báo ngày 10-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.