Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố 'Triều Tiêu không có ca COVID-19'

(PLO)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tỏ ý nghi ngờ tuyên bố của Triều Tiên về việc không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Hãng tin Channel News Asia (CNA) ngày 5-12 dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết bà nghi ngờ tuyên bố của Triều Tiên về việc không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào, đồng thời đề nghị giúp đỡ Bình Nhưỡng đối phó với đại dịch.

Phát biểu tại hội nghị an ninh IISS Manama Dialogue hôm 5-12, bà Kang cho biết Bình Nhưỡng không mấy mặn mà với lời đề nghị giúp đỡ đối phó với đại dịch COVID-19 của Seoul.

"Triều Tiên vẫn nói họ không ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào. Điều này thật khó tin. Tất cả các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang hết sức tập trung vào việc kiểm soát dịch, vậy mà họ nói không ghi nhận ca nhiễm. Đây là một tình huống hơi kỳ quặc" - bà Kang nói.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha. Ảnh: CNA

Trong báo cáo hàng tuần mới nhất gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Triều Tiên cho biết họ không ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, lần này họ cho biết có 8.594 "trường hợp nghi nhiễm".

Hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) mới đây cho biết Bình Nhưỡng đã áp dụng "các biện pháp khẩn cấp hàng đầu" để ngăn chặn COVID-19 xâm nhập, cũng như thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống virus lây lan.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết không thể loại trừ một đợt bùng phát COVID-19 ở Triều Tiên do Bình Nhưỡng có hoạt động thương mại và giao thương với Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 lần đầu bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12-2019. Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc vào cuối tháng 1-2020.

Theo CNA, đại dịch COVID-19 đã khiến Triều Tiên càng bị cô lập hơn. Các chuyên gia phân tích cho biết một đợt bùng phát có thể sẽ tàn phá nền kinh tế Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.