Hàn Quốc muốn sớm nối lại đàm phán Mỹ-Triều

(PLO)- Hàn Quốc mong muốn giữ vai trò trong đàm phán Mỹ-Triều và thúc đẩy tiến bộ trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong một báo cáo gửi Quốc hội Hàn Quốc được công bố ngày 16-9, Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ với Washington qua các cơ chế tham vấn song phương, bao gồm tham vấn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

“(Bộ Ngoại giao) sẽ tập trung năng lực ngoại giao vào việc đảm bảo nối lại các cuộc đàm phán cấp sự vụ và những cuộc đàm phán này sẽ đem đến những tiến bộ quan trọng trong nỗ lực hoàn thành việc phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài” - báo cáo viết.

“Thông qua hoạt động trao đổi thông tin các cấp giữa Hàn Quốc và Mỹ, (hai nước) sẽ điều phối chiến lược đàm phán cấp sự vụ và đưa ra những thông điệp chung” - báo cáo cho biết thêm.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: REUTERS

Gần đây, Bình Nhưỡng đã bày tỏ thiện chí trở lại tham gia bàn đàm phán sau khoảng thời gian căng thẳng với những phản ứng kịch liệt trước cuộc tập trận chung của Seoul và Washington. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian đàm phán cụ thể chưa được công bố.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khuyến khích các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Nga và Nhật Bản giữ “vai trò xây dựng” trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã có nhiều tiến triển kể từ khi ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ, với hai hội nghị thượng đỉnh đã được tổ chức giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mới đây, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Kim tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Cũng trong ngày 16-9, nhật báo Joongang Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin Chủ tịch Kim hồi tháng 8 đã gửi thư mời Tổng thống Trump thăm Bình Nhưỡng. Bức thư được gửi đi trước khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa tầm ngắn vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.