Hàn Quốc: mỗi lớp 1 giáo viên 1 giám thị

Bộ Giáo dục, khoa học và kỹ thuật Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định “hai giáo viên một lớp học” vào đầu tháng 3-2012 trong nỗ lực dập tắt nạn bạo lực học đường.

Theo quy định này, tại các trường tiểu học và trung học, mỗi lớp học phải có 1 giáo viên đứng lớp và 1 giám thị.

Hàn Quốc: mỗi lớp 1 giáo viên 1 giám thị ảnh 1
Ở Hàn Quốc có hai vụ học sinh tự tử liên quan đến bạo lực học đường cuối năm 2011 - Ảnh: Alamy
Giám thị có trách nhiệm giữ gìn nề nếp, kỷ luật, và quan trọng là phát hiện và xử lý kịp thời những hành động bạo lực ở học sinh như bắt nạt hay đánh nhau… Giám thị, ngoài lương tháng, được nhận phụ cấp 110.000 won (2,3 triệu đồng)/tháng. Nhiều phụ huynh học sinh ủng hộ quy định này và cho rằng con em mình sẽ an toàn đến trường, không sợ bị bạn đánh hay bắt nạt. Tuy nhiên, nhiều giáo viên và nhà lãnh đạo giáo dục lên tiếng phản đối, cho rằng quy định chẳng thể dập tắt bạo lực học đường. Nhiều trường cho biết họ không đủ tiền để trả cho quá nhiều giám thị, và ít ai muốn làm nghề giám thị. Theo một số giáo viên, quy định này sẽ khiến giáo viên đứng lớp rất khó dạy bảo học sinh vì các em sẽ không biết phải vâng lời ai, giáo viên chính hay giám thị. “Hàn Quốc từng áp dụng quy định tương tự vào thập niên 1990 nhưng thất bại”, theo một giáo viên tiểu học 54 tuổi ở Incheon. Nạn bạo lực học đường và các vụ tự sát có liên quan đến bạo lực học đường ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc và các nước châu Á. Năm 2011, ở Hàn Quốc có hai vụ học sinh tự tử liên quan đến bạo lực học đường. Hôm 20-2, tòa án ở Daegu tuyên án 3 năm tù giam đối với hai học sinh (15 tuổi) về tội liên tục hành hung một học sinh khác khiến em này phải tự tử.
Theo DUY PHÚC (TT/ Korea Times)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.