Hàn Quốc “dội nước lạnh” vào tuyên bố hợp tác của Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay (3/1) đã chính thức bác bỏ tuyên bố muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra trong thông điệp năm mới. Seoul cho rằng đó là một cử chỉ “trống rỗng”.

 
Hàn Quốc hoài nghi tuyên bố muốn tăng cường hợp tác của Triều Tiên
Hàn Quốc hoài nghi tuyên bố muốn tăng cường hợp tác của Triều Tiên

Trước đó, trong bài phát biểu hôm thứ Tư, ngoài việc ca ngợi vụ phế truất chú của mình là Jang Song-Thaek, hay cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang hướng tới một cuộc chiến tranh hạt nhân, ông Kim còn kêu gọi tạo “không khí thuận lợi” để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng đã đến lúc hai miền Triều Tiên ngừng “bất kỳ hành động nào gây tổn hại tới sự đoàn kết và hòa giải quốc gia”.

Trong phản ứng chính thức đầu tiên của mình, chính phủ Hàn Quốc tỏ ra hoài nghi về ý đồ của ông Kim, người đã lãnh đạo Triều Tiên từ tháng 12/2011, sau khi cha ông là Kim Jong-Il qua đời.

“Hòa bình và hòa giải không thể đạt được chỉ bằng lời nói”, thông báo của Seoul viết. “Để cải thiện mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, Triều Tiên phải cho thấy sự chân thành trong việc xây dựng lòng tin, và trên hết, họ phải có những nỗ lực thực sự để phi hạt nhân hóa”.

Seoul cho biết ông Kim cũng đã có những bình luận tương tự trong dịp Năm mới năm ngoái, trước khi có một loạt hành động khiêu khích, trong đó có vụ thử hạt nhân lần thứ ba, đe dọa tấn công quân sự, và đơn phương đóng cửa khu công nghiệp liên Triều.

Tháng 4/2013, Bình Nhưỡng đã đóng cửa Kaesong trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang sau vụ thử hạt nhân nêu trên. Nhưng hai nước sau đó đã đồng ý nối lại hoạt động khu công nghiệp này trong tháng 9.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cảnh báo rằng cử chỉ hòa hoãn của Triều Tiên có thể là “màn khói mờ” nhằm che giấu một hành động khiêu khích, và kêu gọi quân đội đề cao cảnh giác.

Theo Thanh Tùng (DT/ AFP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.