Hàn Quốc điều tra nghi phạm liên quan vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên

(PLO)- Giới chức Hàn Quốc cho biết đang điều tra một "dân thường" liên quan vụ máy bay không ngưới lái được cho là từ phía Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên, trong bối cảnh vấn đề này trở thành chủ đề nóng trong quan hệ hai nước thời gian gần đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, giới chức Hàn Quốc cho biết họ đang điều tra một "dân thường" liên quan vụ máy bay không ngưới lái (UAV) được cho là từ phía Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát không tiết lộ danh tính của nghi phạm và các chi tiết khác của cuộc điều tra.

"Chúng tôi đã triệu tập một nghi phạm dân sự liên quan vụ án và đang tiến hành điều tra" – thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Han-Quoc-phoi-hop-Campuchia-bat-toi-pham.jpg
Người dân xem bản tin truyền hình về việc Triều Tiên cáo buộc UAV của Hàn Quốc xâm phạm không phận. Bản tin được phát sóng tại ga Seoul ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 11-1. Ảnh: YONHAP

Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin một UAV của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận nước này.

KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên rằng chiếc UAV xuất phát từ một hòn đảo thuộc TP Incheon (Hàn Quốc), bay khoảng 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên vào ngày 4-1. Phía Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chiếc UAV được tìm thấy không phải do quân đội Hàn Quốc vận hành.

Hôm 10-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ra lệnh điều tra ngay lập tức các cáo buộc của phía Triều Tiên. Ông Lee cảnh báo rằng trong trường hợp UAV này do một nhóm một cá nhân hoặc một nhóm người dân vận hành, nó sẽ cấu thành "tội ác nghiêm trọng" đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và an ninh quốc gia.

Phía Triều Tiên sau đó nhiều lần nhấn mạnh vụ việc này là một vấn đề nghiêm trọng.

"May mắn thay, quân đội Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường chính thức rằng đó không phải là hành động của họ và họ không có ý định khiêu khích hay gây khó chịu cho chúng tôi. Nhưng cần phải có một lời giải thích [chi tiết] về trường hợp chiếc UAV đã vượt qua biên giới phía nam của chúng tôi” – KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm 11-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.